Hình ảnh nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình hầu Tòa sáng nay

.

Ông Đặng Thanh Bình cùng đi với luật sư trên chiếc xe 7 chỗ mang bảng số trắng đến tòa để tham gia phiên Tòa sau một thời gian được tại ngoại hầu tra.

Theo Tiền Phong, khoảng 7h40 sáng nay, ông Đặng Thanh Bình cùng đi với luật sư trên chiếc xe 7 chỗ mang bảng số trắng đến tòa để tham gia phiên xử chính mình sau một thời gian được tại ngoại hầu tra. Trong ảnh: Nguyên phó Thống đốc Đặng Văn Bình (trái sang) đến tòa sáng nay. (Ảnh: Tiền Phong)
Theo Tiền Phong, khoảng 7h40 sáng nay, ông Đặng Thanh Bình cùng đi với luật sư trên chiếc xe 7 chỗ mang bảng số trắng đến tòa để tham gia phiên xử chính mình sau một thời gian được tại ngoại hầu tra. Trong ảnh: Nguyên phó Thống đốc Đặng Văn Bình (trái sang) đến tòa sáng nay. (Ảnh: Tiền Phong)
Bước xuống xe, ông Bình vẫy tay chào người quen, rồi nhanh chóng đến phòng xử án. Trong ảnh: Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình (giữa) bước vào phòng xử án sáng nay. (Ảnh: Tiền Phong)
Bước xuống xe, ông Bình vẫy tay chào người quen, rồi nhanh chóng đến phòng xử án. Trong ảnh: Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình (giữa) bước vào phòng xử án sáng nay. (Ảnh: Tiền Phong)
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Thanh Lâm (phó Chánh tòa hình sự, TAND) cho phiên tòa bắt đầu. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (phải) và các đồng phạm tại tòa (ảnh: Tuổi trẻ)
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Thanh Lâm (phó Chánh tòa hình sự, TAND) cho phiên tòa bắt đầu. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (phải) và các đồng phạm tại tòa (ảnh: Tuổi trẻ)
Cùng ngồi ghế HĐXX là thẩm phán Trần Minh Châu, các Hội thẩm Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện VKS giữ công tố tại tòa là ông Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang và bà Lê Thị Đông. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (phải) (ảnh: Pháp luật TP HCM)
Cùng ngồi ghế HĐXX là thẩm phán Trần Minh Châu, các Hội thẩm Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện VKS giữ công tố tại tòa là ông Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang và bà Lê Thị Đông. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (phải) (ảnh: Pháp luật TP HCM)
Ông Đặng Thanh Bình và 4 người thuộc tổ giám sát của NHNN là Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng Tổ giám sát NHNH, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An), Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (phải) (ảnh: Pháp luật TP HCM)
Ông Đặng Thanh Bình và 4 người thuộc tổ giám sát của NHNN là Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng Tổ giám sát NHNH, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An), Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (phải) (ảnh: Pháp luật TP HCM)
Theo điều tra, ông Bình được NHNH giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế. (ảnh:Người lao động)
Theo điều tra, ông Bình được NHNH giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế. (ảnh:Người lao động)
Ông có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có VNCB. (ảnh:Người lao động)
Ông có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có VNCB. (ảnh:Người lao động)
Tháng 8/2012, ông ký tờ trình trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông Bình đã ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và được bầu làm tổ trưởng. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (Ảnh: Website NHNN)
Tháng 8-2012, ông ký tờ trình trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông Bình đã ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB và được bầu làm tổ trưởng. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình (Ảnh: Website NHNN)
Sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả.(ảnh: zing.vn)
Sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện, VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả.(ảnh: zing.vn)
Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội. (Ảnh: TTXVN)
Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội. (Ảnh: TTXVN)
Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ kết luận ông Bình đã có hành vi không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN đã trình Thủ tướng. (ảnh: CafeF)
Kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ kết luận ông Bình đã có hành vi không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN đã trình Thủ tướng. (ảnh: CafeF)
Cáo trạng kết luận, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên Tổ giám sát.  (ảnh: VnMedia)
Cáo trạng kết luận, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên Tổ giám sát. (ảnh: VnMedia)
Thời điểm này, VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát.  (ảnh: Dân Việt)
Thời điểm này, VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát. (ảnh: Dân Việt)
Tuy nhiên, ông Bình không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng. (ảnh: Dân Trí).
Tuy nhiên, ông Bình không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng. (ảnh: Dân Trí).

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.