Kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy

.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ ma túy, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quản lý đối tượng sau cai để phòng ngừa tội phạm là những công tác trọng tâm của Công an quận Thanh Khê trong thời gian qua nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê về thành tích phá chuyên án ma túy lớn.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê về thành tích phá chuyên án ma túy lớn.

6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố nói chung, quận Thanh Khê nói riêng tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đối tượng hoạt động phạm tội ngày càng trẻ hóa, tinh vi và liều lĩnh, gây khó khăn cho lực lượng đấu tranh, ngăn chặn.

Nhận thức rõ vấn đề trên, Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) cùng Công an các phường đẩy mạnh công tác nắm địa bàn, trinh sát, xác lập hiềm nghi và các chuyên án.

Theo lãnh đạo Đội CSMT, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy gặp nhiều khó khăn bởi tội phạm này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, lại rất liều lĩnh và có thể chống trả khi bị phát hiện.

Tuy vậy, lực lượng trinh sát vẫn nỗ lực bám sát địa bàn để nắm đối tượng, kịp thời triệt xóa khi chúng mới manh nha. Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, những ngày đầu tháng 1-2018, trinh sát Đội CSMT phát hiện một số đối tượng là người ngoài địa phương có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Sau khi xác định và củng cố đầy đủ thông tin, chứng cứ, ngày 9-1, Công an quận đã xác lập chuyên án 118A đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy này. Chiều 10-1, trước số nhà 435 Hải Phòng, Đội CSMT đã mật phục, bắt quả tang Lê Tiến Sĩ (SN 2000, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) khi có hành vi tàng trữ 5 gam ma túy đá.

Tiếp tục khai thác mở rộng, tối 11-1, lực lượng CSMT bắt giữ Lê Đức Anh (SN 2000), Lê Minh Thắng (SN 2000, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Trần Thị Ngọc (SN 1971, trú thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), tang vật thu giữ từ 3 đối tượng này là 200 viên ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Công an quận đã điều tra, khám phá thành công 23 vụ, bắt giữ 36 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu giữ 1,238 gam heroin, 38,811 gam ma túy đá, 371 viên thuốc lắc, 111,2 gam ma túy dạng ketamine, cùng nhiều tang vật khác.

Công an quận còn mở 3 đợt kiểm tra đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; qua đó phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính với ma túy, đưa gần 100 trường hợp vào cai nghiện bắt buộc, 37 đối tượng quản lý theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Công an quận cũng tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền và mở nhiều đợt ra quân tuần tra, xử lý đối tượng nghiện ma túy; tham mưu UBND quận tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện “Phường lành mạnh, không ma túy” trên địa bàn để có biện pháp quản lý hợp lý.

Đặc biệt, đối với các đối tượng sau cai nghiện, người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đều được các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần.

Hiện tại, trên địa bàn quận có 125 trường hợp sau cai được phân công cho các hội, đoàn thể kèm cặp, giúp đỡ; trong đó có nhiều người tiến bộ, có công ăn việc làm ổn định.

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, việc hỗ trợ người sau cai, người phạm tội về địa phương ổn định cuộc sống đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn sự phát sinh tội phạm và có thêm “tai mắt” quan trọng giúp lực lượng Công an kịp thời phá các vụ án ma túy...

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.