Mua bán ma túy, lãnh 18 năm tù

.

ĐNO - Ngày 29-8, TAND thành phố tuyên phạt Lê Văn Liệt (SN 1974, quê Kon Tum) 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm bốc vác tại bến xe Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Liệt quen biết với một người tên Hải (chưa rõ lai lịch). Ngày 13-1-2018, người này thuê Liệt vận chuyển ma túy từ Hải Phòng đến Kon Tum với giá tiền công 8 triệu đồng.

Ngày 20-1-2018, Liệt nhận trước 4 triệu đồng và đón xe đi Hải Phòng. Hôm sau, có người đưa cho vợ của Liệt 20 triệu đồng để chuyển tiền cho chồng. Tại bến xe thành phố Hải Phòng, Liệt đưa số tiền này cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch), nhận thùng hàng có chứa ma túy từ và yêu cầu phụ xe chuyển vào gầm xe khách.

Đến khoảng 9 giờ sáng 22-8, tại Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, Liệt bị cơ quan chức năng bắt quả tang vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Số ma túy thu giữ là 150,72g (loại heroin).

TRÂM ANH

 

;
.
.
.
.
.
.