Hỗ trợ 5 triệu đồng vì dũng cảm bắt tội phạm

.

Chiều 28-9, ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ đến động viên, thăm hỏi và trao 5 triệu đồng hỗ trợ anh Phùng Văn Thắng (Ban bảo vệ dân phố) vì thành tích truy bắt tội phạm.

Ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (phải) trao  5 triệu đồng hỗ trợ anh Phùng Văn Thắng.
Ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (phải) trao 5 triệu đồng hỗ trợ anh Phùng Văn Thắng.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 22-8, anh Thắng cùng Tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Thọ Đông làm nhiệm vụ tại khu vực gần chung cư Phong Bắc thì phát hiện một nhóm 6 đối tượng tụ tập trước dãy nhà C1 có biểu hiện trộm cắp tài sản. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng điều khiển 3 xe máy bỏ chạy. Lúc này, Tổ tuần tra chia nhau truy đuổi. Trong lúc vây bắt đối tượng, anh Thắng bị thương tích khá nặng ở chân phải, được đồng đội chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật.

Nhờ sự nỗ lực của Tổ tuần tra, 4/6 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang tụ tập sử dụng ma túy và chuẩn bị trộm cắp tài sản. Cả 4 đối tượng này đều dương tính với ma túy dạng cần sa.

Tin và ảnh: AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.