Truy tìm xe đầu kéo làm rơi vãi hàng tấn clinker xuống đường

.

Tối 19-9, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (Cảnh sát giao thông Công an thành phố) cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu khẩn trương truy tìm chiếc xe đầu kéo làm rơi vãi hàng tấn clinker xuống mặt đường, khiến việc lưu thông của các phương tiện qua lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công nhân môi trường dọn dẹp clinker do xe làm rơi vãi trên đường.
Công nhân môi trường dọn dẹp clinker do xe làm rơi vãi trên đường.

Được biết, vào rạng sáng cùng ngày, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam đến khu vực trước Trường ĐH Sư phạm-ĐH Đà Nẵng) rất bức xúc trước việc có rất nhiều clinker dạng viên sỏi rơi vãi khắp mặt đường và kéo dài khoảng 5 km. Có  nhiều đoạn clinker rời dày đặc nên phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng huy động gần 50 công nhân khẩn trương dùng dụng cụ để quét và thu dọn một lượng lớn clinker rơi vãi trên mặt đường ngay từ lúc 5 giờ sáng. Việc dọn dẹp này kéo dài vài giờ đồng hồ và số lượng clinker ước tính lên đến 2 tấn. Lực lượng Công an địa phương cũng mất nhiều giờ để điều hòa giao thông qua lại.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, sau khi trích xuất camera giao thông thì phát hiện xe đầu kéo làm rơi vãi hàng tấn clinker có trọng tải khoảng 37 tấn, mang BKS tỉnh Thừa Thiên Huế, di chuyển từ Huế vào Đà Nẵng lúc 1 giờ 47 sáng 19-9.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.