Phạt tù các bị cáo có hành vi buôn lậu, đưa và nhận hối lộ

.

Ngày 13-12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thảo (SN 1972, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 14 năm 6 tháng tù về hành vi “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”; bị cáo Đỗ Thị Thục (SN 1977, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 12 năm, 6 tháng tù về hành vi “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Các bị cáo Trịnh Khắc Thuyên (SN 1972, trú tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Chu Văn Hiền (SN 1988, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị tuyên lần lượt 6 năm và 5 năm tù về hành vi “Buôn lậu”.

Hai bị cáo Hoàng Tiết Kiệm (SN 1966, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù và bị cáo Lê Quý (SN 1969, nguyên Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cam Ranh) 1 năm tù cải tạo không giam giữ vì tội “Nhận hối lộ”. Riêng Nguyễn Đức Tiến (SN 1979) và Đào Xuân Thắng  (SN 1991, cùng trú thành phố Hải Phòng) bị phạt hành chính lần lượt 1 tỷ đồng và 700 triệu đồng vì tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 7-2017 đến tháng 8-2017, các đối tượng Thảo, Thục, Thuyên, Hiền, Tiến, Thắng cấu kết thực hiện hành vi mua, bán gần 4,8 triệu lít xăng A92 của ông Eng (quốc tịch Singapore) không có hóa đơn, chứng từ trên biển thuộc khu vực Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phụ trách. Để làm ăn trót lọt, các đối tượng đưa hối lộ cho Hoàng Tiết Kiệm, Lê Quý với số tiền rất lớn. Hành vi của các đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố ngay sau đó.

AN NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.