Xử lý nghiêm hành vi đăng tin sai sự thật vụ sản phụ sinh con trước cổng bệnh viện

.

Sáng 21-8, một sản phụ được người nhà chở đến Bệnh viện Phụ nữ bằng xe máy. Khi vừa đến cổng bệnh viện thì sản phụ chuyển dạ và sinh con. Sản phụ được đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ kịp thời, giúp mẹ tròn, con vuông. Sự việc chỉ vậy nhưng một số đối tượng lại bịa đặt thông tin trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng dư luận xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự đội ngũ y, bác sĩ.

Từ ngày 31-7 đến nay, Bệnh viện Phụ nữ thành phố được Sở Y tế sử dụng để tiếp nhận, quản lý, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang. Bệnh viện Phụ nữ đã có thông báo ngưng tiếp nhận bệnh khám ngoại trú để thực hiện cách ly y tế, huy động toàn bộ nhân lực tham gia phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế.

5 giờ sáng ngày 21-8, khi vừa đến cổng Bệnh viện Phụ nữ thì một sản phụ (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) chuyển dạ, sinh con. Trước tình huống trên, Bệnh viện Phụ nữ phải đặc cách huy động ê-kíp bác sĩ đang trực trong điều kiện cách ly, mặc áo bảo hộ an toàn ra ngoài hỗ trợ sản phụ sinh thường, cắt rốn, bong nhau, bảo vệ mẹ và bé. Sau sinh, tình trạng sức khỏe sản phụ tốt, bé trai nặng 3,4kg trong trạng thái hồng hào, khỏe mạnh. Để bảo đảm sức khỏe cho mẹ con sản phụ, Bệnh viện Phụ nữ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Hiện nay, sức khỏe sản phụ và em bé ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc, trong ngày 21-8, nhiều trang cá nhân trên mạng xã hội đưa thông tin bịa đặt với nội dung Bệnh viện Phụ nữ tàn ác, để sản phụ sinh ngoài vỉa hè; nhân viên y tế sợ lây nhiễm dịch bệnh; lấy lý do dịch bệnh nên bệnh viện từ chối bệnh nhân... Nghiêm trọng hơn, sau khi một số cá nhân đưa thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng lên mạng xã hội, hàng loạt fanpage, facebook cá nhân đồng loạt chia sẻ, phát tán những thông tin sai sự thật nói trên, tạo nên làn sóng chỉ trích đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ.

Ngày 22-8, bác sĩ Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ có báo cáo gửi Sở Y tế, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng, Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, báo cáo toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến việc sản phụ sinh con trước cổng bệnh viện. Đồng thời, bác sĩ Võ Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý những trường hợp bịa đặt thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín bệnh viện, gây hoang mang dư luận xã hội.

Chiều 22-8, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm việc với chủ tài khoản facebook Đinh Đức Tiến. Mặc dù chủ tài khoản biết sai phạm và xóa bài đăng, nhưng trước đó, nhiều cá nhân, trang fanpage đã chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, thu hút nhiều bình luận tiêu cực, xúc phạm đến danh dự, uy tín của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống Covid-19 tại thành phố.

Bước đầu, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm đối với chủ tài khoản facebook Đinh Đức Tiến theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều 23-8, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với chủ trang fanpage DaNang News vì có hành vi copy đăng tin sai sự thật.
Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tài khoản, trang fanpage, facebook cá nhân đã đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật.

Luật sư Đỗ Thành Nhân, Trưởng Văn phòng luật sư Đỗ Thành Nhân cho rằng, qua theo dõi thông tin, cho thấy trong điều kiện cách ly y tế, tập trung cho công tác phòng, chống Covid-19 nhưng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ đã thể hiện y đức của người thầy thuốc, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con sản phụ được an toàn. Đối với việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hiểu nhầm, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín danh dự của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ, gây hoang mang dư luận, các cơ quan chức năng cần căn cứ sai phạm, xử lý thật nghiêm theo quy định pháp luật, qua đó kịp thời răn đe, làm gương cho người khác.   

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích