Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng bán ma túy và cái kết tù chung thân

.

ĐNO - Ngày 3-3, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử các bị cáo gồm: Trần Thị Hồng Thắm (SN 1981, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Đức Khánh (SN 1985, trú tại Hải Phòng) và Lê Trần Duy Vũ (SN 1989, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-3. Ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-3. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo cáo trạng, chiều 3-1-2020, tại nhà ga Đà Nẵng, Trần Thị Hồng Thắm và Bùi Đức Khánh mang ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng bán cho Trần Lê Duy Vũ. Tại thời điểm trên, Thắm đang mang 288 viên thuốc lắc trong túi xách. Còn Khánh mang giúp vali cho Thắm, bên trong có chứa 2 lọ bột ma túy dùng để dập các viên thuốc lắc. Khi các đối tượng chưa kịp giao, nhận ma túy thì bị Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang.

Hành vi của Trần Thị Hồng Thắm, Bùi Đức Khánh và Lê Trần Duy Vũ phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, Trần Thị Hồng Thắm thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Lê Trần Duy Vũ liên tục thay đổi lời khai, lúc nhận tội, lúc không nhận tội. Bùi Đức Khánh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà còn quanh co chối tội.

Cuối phiên xét xử, bị cáo Bùi Đức Khánh và Lê Trần Duy Vũ đề nghị trả hồ sơ để điều tra thêm. Tuy nhiên, căn cứ tình tiết và các chứng cử đủ cơ sở, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị trên.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Thắm và Bùi Đức Khánh cùng mức án chung thân, Lê Trần Duy Vũ 20 năm tù. Đồng thời, phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 20 triệu đồng.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.