Góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân thành phố tích cực phối hợp lực lượng chức năng làm tốt công tác phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin giúp lực lượng công an điều tra, phá án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Phá án từ nguồn tin của nhân dân

Trưa mồng 5 Tết Nguyên đán 2023, trong khi đến chúc Tết nhà người quen trên đường Nguyễn Công Hoan (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), chị N.T.T.N (trú quận Thanh Khê) bị một thanh niên áp sát giật chiếc túi xách và bỏ chạy. Ngay sau đó, chị N. đến Công an phường Hòa An trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Hòa An nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh V. khi đang trên đường tẩu thoát. Qua điều tra, đối tượng V. thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật. Vật chứng thu giữ gồm: hơn 9 triệu đồng tiền mặt, 1 chìa khóa ô-tô, 1 điện thoại và giấy tờ tùy thân được trao trả cho chủ nhân chỉ sau thời gian ngắn xảy ra sự việc.

Trước đó, từ thông tin của nhân dân, lực lượng Công an phường cũng điều tra, xác minh vụ trộm cắp xe đạp xảy ra tại quán internet trên đường Bắc Sơn. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng từng trộm xe máy, điện thoại vào tháng 10-2022. Tương tự, cuối năm 2022, từ tin báo của nhân dân, Công an phường Hòa An kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lê Đình Kỵ, bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 5 gam ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật liên quan. Đáng nói, tất cả các đối tượng đều từng có tiền án, tiền sự và đã nhiều lần áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Đại diện Công an phường Hòa An cho biết, nhằm huy động sự chung tay của nhân dân trong bảo vệ ANTT, Công an phường thường xuyên phối hợp Mặt trận, các hội, đoàn thể, ban, ngành tổ chức các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh đó, vận động 20 khu dân cư của phường đều xây dựng nhóm zalo để trao đổi, cung cấp thông tin. Tính riêng năm 2022, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an phường 64 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 36 vụ việc, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Tuyên truyền, huy động sức dân

Theo Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa, xác định nhân dân là “tai mắt” quan trọng trong bảo đảm ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội, Công an quận và các phường thường xuyên tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức các đợt tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức cho nhân dân về phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông,… Lực lượng cảnh sát khu vực duy trì tuyên truyền qua 190 nhóm zalo nội bộ với nhân dân ở khu dân cư, tổ dân phố, tổ, nhóm lực lượng nòng cốt cơ sở. Nhờ đó, mọi thông tin, thông báo, nội dung liên quan đến ANTT được chuyển đến nhân dân nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời, nhân dân kịp thời cung cấp những nguồn tin giá trị từ cơ sở, góp phần tố giác tội phạm, điều tra, phá án.

Tại quận Thanh Khê, hằng năm, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào với các hình thức phù hợp theo từng địa bàn. Riêng năm 2022, quận Thanh Khê tổ chức thành công 233 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với hơn  54.129 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, quận đã in, phát hành 15.884 tài liệu; lắp đặt 976 pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền rộng khắp trên toàn quận, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tự giác tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trong nhân dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 917 nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó 330 tin có giá trị; giúp điều tra, làm rõ 30 vụ với 42 đối tượng vi phạm.

Là quận trung tâm, đóng vai trò bộ mặt của của thành phố, công tác bảo đảm ANTT được chính UBND quận Hải Châu đặc biệt chú trọng. Hằng năm, Công an quận xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, nhà hàng,… trên địa bàn. Cùng với đó, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội quận và 13 phường phối hợp với lực lượng Công an tổ chức các buổi tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, sát với tình hình thực tế. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm cho các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.