Va chạm với tàu hàng, một ngư dân tàu cá mất tích

.

ĐNO - Sáng 8-2, Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố cho biết, một ngư dân vẫn mất tích sau khi tàu cá QNg 41464 trên đường về bờ thì va chạm tàu hàng.

Đại tá Hồ Sĩ Hậu (thứ 4, phải sang) gặp gỡ, động viên ngư dân trong đêm.
Đại tá Hồ Sĩ Hậu (thứ 4, phải sang) gặp gỡ, động viên ngư dân trong đêm.

Trước đó, 22 giờ 40 ngày 7-2, Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố) nhận tin báo từ ông Lê Văn Hên (42 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 41464) về việc tàu của ông gặp nạn.

Đây là tàu cá hành nghề lưới kéo đơn, trên tàu có 2 ngư dân, ông Hên và Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, trú xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Tàu xuất bến lúc 9 giờ sáng ngày 6-2 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang.
Đến 21 giờ 30 ngày 7-2, tàu chạy vào Đà Nẵng để bán cá, khi đến gần phao số 0 (tọa độ 16,08 độ vĩ bắc, 108,12 độ kinh đông), thì tàu cá bị tàu hàng Mai Dương 126 tông va.

Hậu quả, tàu cá bị phá nước ở vị trí cách cảng Tiên Sa 1 hải lý về phía Tây Bắc, sau 10 phút thì chìm. Thuyền trưởng Lê Văn Hên được tàu cá BĐ 40455 hoạt động gần đó cứu nạn, đưa vào bờ. Tàu Mai Dương 126 tổ chức tìm kiếm ngư dân còn lại là Nguyễn Huy Hoàng nhưng chưa có kết quả.

Theo Đại tá Hồ Sĩ Hậu, tàu hàng Mai Dương 126 có 9 thuyền viên của Công ty TNHH hàng hải An Phúc (thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu đang hành trình từ Vũng Tàu đi Đà Nẵng. Nhận tin báo, các đơn vị cứu nạn hàng hải phát thông báo, huy động các tàu cá trong khu vực phối hợp tìm kiếm ngư dân Nguyễn Huy Hoàng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động xuồng cao tốc MS50 BP 081502 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm. Sau khi được chăm sóc y tế, ông Hên được tàu cá QNg 92292 đưa ra hiện trường, tiếp tục tìm kiếm ngư dân. Theo thuyền trưởng Lê Văn Hên, nhiều khả năng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin của tàu chìm.

Do thời tiết không thuận lợi và đêm tối nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Sáng 8-2, lực lượng phối hợp tiếp tục thuê thợ lặn, tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm để tìm kiếm.

BÁ VĨNH - L.H

;
;
.
.
.
.
.