Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy

.

Nhằm chung tay phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH), giữ vững an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và du khách, thời gian qua, Công an quận Ngũ Hành Sơn tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy.

Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang, xử lý nghiêm nhiều trường hợp sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ảnh: T.D
Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang, xử lý nghiêm nhiều trường hợp sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ảnh: T.D

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, Ngũ Hành Sơn là địa bàn trọng điểm về du lịch, thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, lưu trú mỗi năm. Vì thế, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa tệ nạn xã hội (TNXH), xây dựng địa bàn “an toàn, thân thiện” luôn được lãnh đạo công an quận chú trọng chỉ đạo thực hiện. Riêng trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, công an quận tăng cường phối hợp các phòng nghiệp vụ công an thành phố và công an các phường để nắm chắc, nắm vững địa bàn, sẵn sàng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm.

“Là địa bàn du lịch nên các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, nhà trọ, khách sạn, villa, resort… để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua các vụ việc đã bị xử lý, đa phần các đối tượng ở tuổi vị thành niên, nhận thức chưa đầy đủ, thích ăn chơi, thể hiện. Các đối tượng rủ nhau tổ chức những bữa tiệc sinh nhật bằng ma túy để thỏa mãn thú vui”, Trung tá Hoàng cho hay.

Thời gian qua, bên cạnh triệt phá các điểm mở “tiệc ma túy”, lực lượng công an theo sát các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để kịp thời bắt quả tang, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để những “đầu nậu”, “chân rết” ma túy có cơ hội, điều kiện hoạt động trên địa bàn. Mới đây, ngày 20-11, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt nhóm 6 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 3 nam, 3 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi, giám sát. Khi các đối tượng mở “tiệc ma túy”, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Mỹ An kiểm tra phòng 101 căn hộ trên đường An Thượng 34 (phường Mỹ An), phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Bắc (SN 1997) và Phạm Đình Quốc Huy (SN 1995, đều trú thành phố Hà Nội), Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1996, trú tỉnh Thanh Hóa), Đỗ Thị Tâm (SN 2001), Phạm Thị Mai (SN 1998, trú tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thị Việt Chinh (SN 2000, trú tỉnh Kon Tum).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine và một số dụng cụ liên quan. Theo khai nhận bước đầu của các đối tượng, căn phòng trên do Bắc thuê để lưu trú. Trước khi tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Bắc và Huy chung 5,1 triệu đồng để Huy mua 6 viên ma túy và 1 gói ketamin về cho cả nhóm sử dụng. Qua củng cố hồ sơ, chứng cứ, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Bắc, Phạm Đức Quốc Huy và Nguyễn Ngọc Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, lập hồ sơ đưa 2 đối tượng nữ vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng và cho gia đình bảo lãnh đối tượng còn lại chờ xử lý.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lê Trung Thiện (SN 1999, trú phường Hòa Hải) có hành vi bán trái phép chất ma túy tại trước nhà số 2 đường An Thượng 32 (phường Mỹ An). Tổng cộng tang vật thu giữ tại hiện trường và nơi ở gồm 24 viên ma túy (thuốc lắc), 8 gói ketamin...
Theo cơ quan công an, hiện nay, pháp luật có quy định về việc khởi tố, áp dụng các khung hình phạt tù nghiêm với các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên tính răn đe cao hơn trước đây. Ngoài ra, để giảm thiểu tệ nạn ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp tòa án tổ chức xử điểm các vụ án để tuyên truyền rộng rãi, có hiệu quả trong nhân dân.

“Thời gian tới, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục tăng cường đấu tranh, nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng về các hành vi tổ chức, sử dụng cũng như tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy để triệt phá, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhằm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ bình yên địa bàn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung”, Trung tá Hoàng nhấn mạnh.

THÀNH DANH 

;
;
.
.
.
.
.