Lực lượng 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

.

ĐNO - Nằm trong chuỗi hoạt động nhân hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất, chiều 29-3 tại Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) 3 quốc gia tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH xử lý tình huống tai nạn giao thông, sự cố hóa chất và cháy xe bồn chở xăng dầu tại vùng biên giới.

Chứng kiến buổi diễn tập có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại tướng Vi-lay Lạ-khăm-phong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia cùng lãnh đạo Bộ Công an, Nội vụ 3 nước, Công an thành phố Đà Nẵng và Công an 19 tỉnh, thành của Việt Nam có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Công an, Nội vụ 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tặng cờ và hoa cho lực lượng cảnh sát PCCC và CHCH 3 nước tham gia diễn tập. Ảnh: LÊ HÙNG
Bộ trưởng Công an, Nội vụ 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tặng cờ và hoa cho lực lượng cảnh sát PCCC và CHCH 3 nước tham gia diễn tập. Ảnh: LÊ HÙNG

Địa điểm tổ chức tình huống giả định tại khu vực bãi đổ trực thăng nằm trên đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, 15 giờ ngày 29-3, trên đường giao thông tại khu vực cửa khẩu giáp ranh giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia xảy ra sự cố tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô-tô du lịch đi cùng chiều khiến ô-tô phía trước mất lái va chạm với một xe máy khác đang đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm cho các ô-tô bị biến dạng.

Nhận tin báo về vụ tai nạn, lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhận tin báo về vụ tai nạn, lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: LÊ HÙNG

Trong ô-tô gây tai nạn có 2 người đang mắc kẹt ở khu vực kính lái phía trước, gồm: lái xe và hành khách ngồi bên ghế phụ. Hai nạn nhân vẫn đang tỉnh táo nhưng không thể thoát ra bên ngoài do xe bị biến dạng.

Trong ô-tô bị va chạm cũng có 2 người bị mắc kẹt, gồm: lái xe ở phía trước bị va đập vào vô lăng dẫn đến bất tỉnh, người ngồi ghế sau bị sức ép do vụ va chạm dẫn đến chấn thương gãy chân.

Người đi xe máy bị ngã và mắc kẹt dưới gầm ô-tô bị va chạm, trong tình trạng vẫn tỉnh táo nhưng không thể thoát nạn ra bên ngoài được.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai các biên pháp cứu nạn nhân mắc kẹt trong ô-tô. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai các biên pháp cứu nạn nhân mắc kẹt trong ô-tô. Ảnh: LÊ HÙNG

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông có nhiều người bị mắc kẹt, trực ban tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 114, 115 của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nhận thông tin đã báo cáo chỉ huy trực và điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn.

Tích cực đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi ô-tô gặp nạn. Ảnh: LÊ HÙNG
Tích cực đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi ô-tô gặp nạn. Ảnh: LÊ HÙNG

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 3 xe chữa cháy, 2 xe cứu thương đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Nạn nhân gặp nạn được đưa ra khỏi ô-tô. Ảnh: LÊ HÙNG
Nạn nhân gặp nạn được đưa ra khỏi ô-tô. Ảnh: LÊ HÙNG

Trong quá trình các lực lượng đang tổ chức CNCH, có 1 xe bồn chở xăng đang lưu thông qua khu vực hiện trường vụ tai nạn, do mất tập trung đã va chạm với xe tải chở 20 can hoá chất HNO3 (loại can nhựa 20 lít).

Lực lượng y tế đưa nạn nhân gặp nạn đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng y tế đưa nạn nhân gặp nạn đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Ảnh: LÊ HÙNG

Vụ va chạm làm cho xe bồn mất lái đâm vào khu vực bãi đỗ trực thăng, một lượng xăng đã rò rỉ ra bên ngoài; đồng thời xe chở hoá chất bị rơi 6 can đựng hoá chất xuống đường làm cho axit bị rò rỉ ra ngoài môi trường kết hợp với hơi ẩm trong không khí hình thành các đám hơi axit gây nguy hiểm cho sức khoẻ, tính mạng của người dân.

Xe chở hoá chất bị rơi 6 can đựng hoá chất xuống đường làm cho axit bị rò rỉ ra ngoài môi trường. Ảnh: LÊ HÙNG
Xe chở hoá chất bị rơi 6 can đựng hoá chất xuống đường làm cho axit bị rò rỉ ra ngoài môi trường. Ảnh: LÊ HÙNG

Ngay khi xảy ra tai nạn, lái xe tải chở hoá chất hô hoán cho những người xung quanh biết về tai nạn và sự nguy hiểm của hoá chất đang bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài, đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý hoá chất và chữa cháy xăng dầu.

Lực lượng PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường xe gặp nạn để xử lý sự cố. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường xe gặp nạn để xử lý sự cố. Ảnh: LÊ HÙNG

Ngay lúc này, nhiên liệu rò rỉ chảy tràn từ xe bồn chở xăng dầu gặp nguồn nhiệt gây ra cháy xe bồn, do chất cháy là xăng, dầu nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực xăng, dầu bị chảy tràn, lượng xăng dầu trong xe bồn còn nhiều nên nguy cơ xảy ra cháy lớn là rất nguy hiểm...

Nhiên liệu rò rỉ chảy tràn từ xe bồn chở xăng dầu gặp nguồn nhiệt gây ra cháy xe bồn. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhiên liệu rò rỉ chảy tràn từ xe bồn chở xăng dầu gặp nguồn nhiệt gây ra cháy xe bồn. Ảnh: LÊ HÙNG

Quá trình xử lý tình huống, lực lương cảnh sát PCCC và CNCH của 3 nước huy động hơn 100 người cùng với nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại, tham gia phối hợp xử lý 3 tình huống: sự cố tai nạn giao thông; xử lý sự cố rò rỉ hóa chất do xe tải và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu.

Buổi tổng diễn tập diễn ra thành công theo phương án, kế hoạch đề ra.

Ngọn lửa sau đó bùng cháy dữ dội. Ảnh: LÊ HÙNG
Ngọn lửa sau đó bùng cháy dữ dội. Ảnh: LÊ HÙNG
Phương tiện chữa cháy chuyên dụng được đưa đến hiện trường. Ảnh: LÊ HÙNG
Phương tiện chữa cháy chuyên dụng được đưa đến hiện trường. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng PCCC và CNCH tích cực dập tắt ngọn lửa. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng PCCC và CNCH tích cực dập tắt ngọn lửa. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng PCCC và CNCH từng bước dập tắt ngọn lửa. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng PCCC và CNCH từng bước dập tắt ngọn lửa. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhờ kịp thời triển khai các phương án, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhờ kịp thời triển khai các phương án, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.