.

Trong nắng gió Tây Nguyên

.

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, được tổ chức từ ngày 8 đến 13-3 vừa qua, trên cao nguyên đầy nắng gió, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đã để lại ấn tượng trong lòng du khách thập phương.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh diễn ra tại lễ hội.

Lễ hội đường phố tổ chức tại ngã 6 trung tâm TP. Buôn Ma Thuột với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, sinh viên, tình nguyện viên và nông dân trồng cà-phê… đến từ các tỉnh Tây Nguyên, tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của đồng bào các dân tộc anh em bản địa. Ảnh: LÊ PHƯỚC
Lễ hội đường phố tổ chức tại ngã 6 trung tâm TP. Buôn Ma Thuột với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, sinh viên, tình nguyện viên và nông dân trồng cà-phê… đến từ các tỉnh Tây Nguyên, tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của đồng bào các dân tộc anh em bản địa. Ảnh: LÊ PHƯỚC
Đua voi, một trong những hoạt động đặc trưng ở lễ hội. Ảnh: DUY THƯỜNG
Đua voi, một trong những hoạt động đặc trưng ở lễ hội. Ảnh: DUY THƯỜNG
Hội đua thuyền độc mộc tại huyện Lắk . Ảnh: DUY THƯỜNG
Hội đua thuyền độc mộc tại huyện Lắk . Ảnh: DUY THƯỜNG
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên diễu hành cồng chiêng trên đường phố. Ảnh: ĐỨC HÙNG
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên diễu hành cồng chiêng trên đường phố. Ảnh: ĐỨC HÙNG
Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: DUY THƯỜNG
Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: DUY THƯỜNG

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
.
.
.
.
.