.

Mạnh dạn phản ánh những bất cập

.

Để thực hiện tốt vai trò của một cơ quan báo chí trong quy hoạch, phát triển đô thị, Báo Quảng Ngãi đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh những mặt được và chưa được trong việc đầu tư phát triển đô thị. Đặc biệt, từ năm 2015, Báo Quảng Ngãi mở chuyên trang “Công nghiệp – Đô thị” trên các số báo thứ Ba hàng tuần để tuyên truyền, phản ánh về tình hình phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh. Bình quân hằng tháng có từ 5 – 10 bài viết tuyên truyền về công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong 2 năm trở lại đây đã có hàng trăm bài viết phản ánh về công tác quy hoạch, phát triển đô thị của tỉnh Quảng Ngãi.

Sông Trà Khúc sẽ là điểm nhấn trong phát triển đô thị Quảng Ngãi trong tương lai. Ảnh: L.ĐỨC
Sông Trà Khúc sẽ là điểm nhấn trong phát triển đô thị Quảng Ngãi trong tương lai. Ảnh: L.ĐỨC

Những năm gần đây, cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vấn đề đô thị hóa diễn ra rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, do công tác quy hoạch đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch chưa được thực hiện tốt, cũng như chưa theo kịp xu thế phát triển, dẫn đến nhiều dự án đầu tư hạ tầng đô thị, nhất là các dự án xã hội hóa còn mang tính chắp vá, chưa đồng bộ, phá vỡ cảnh quan, kiến trúc đô thị.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi đã tăng cường chỉ đạo phóng viên bám sát các địa bàn được phân công, để theo dõi nắm bắt và phản ánh những bất cập trong công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị. Có rất nhiều bài viết  được lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp và nhân dân đánh giá cao: Phát triển hệ thống cây xanh ở đô thị: Cần có quy hoạch cụ thể; Phát triển đô thị, khó khăn về nguồn lực; Đừng để này nở nhà siêu mỏng; Quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch là vấn đề bức thiết; Nhà siêu mỏng ngày càng nhiều; Xây dựng Đức Phổ trở thành thị xã: Còn nhiều vướng mắc; Lập Đồ án quy hoạch tổng thể Lý Sơn: Yêu cầu cấp thiết; Xây dựng đô thị mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao; Lúng túng với đô thị Vạn Tường; Xây dựng đô thị kiểu mẫu, tại sao không?; Phát triển đô thị ở thành phố Quảng Ngãi: Nhìn từ các dự án xã hội hóa...

Từ công tác tuyên truyền trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị trên Báo Quảng Ngãi thời gian qua, một số kinh nghiệm được Báo Quảng Ngãi đúc kết:

Một là, cần có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và định hướng rõ ràng của cơ quan cấp trên về vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị đối với cơ quan tuyên truyền. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan tuyên truyền phải có sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể đến từng vấn đề, vụ việc đối với các phòng ban liên quan và cá nhân phóng viên, biên tập viên trực tiếp thực hiện các bài viết.

Hai là, cơ quan tuyên truyền và bản thân phóng viên theo dõi lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị phải tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Việc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành liên quan, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị sẽ kiến giải được những nguyên nhân thành công và hạn chế trong lĩnh vực này để đề ra giải pháp khắc phục và đưa ra những bài học kinh nghiệm đối với các địa phương, sở ban ngành liên quan...

Ba là, cần xây dựng một kế hoạch truyền thông tổng thể, mang tính chiến lược, lâu dài đối với vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị. Đồng thời, kiên trì theo dõi, bám sát các vấn đề đã tuyên truyền phản ánh, chứ không tuyên truyền theo kiểu “thời vụ”, dẫn đến việc tuyên truyền thiếu tập trung, chạy theo số lượng, chất lượng và hiệu quả thông tin thiếu tính bền vững; cần tăng cường tuyên truyền về quy hoạch, phát triển đô thị ở các địa phương cấp huyện, thị xã chứ không chỉ tập trung ở khu vực thành phố lớn. Ngoài ra, khi xảy ra những phản ứng ngược lại đối với các bài viết trên mặt báo, nếu phóng viên đúng lãnh đạo cơ quan tuyên truyền cần quyết liệt “đứng ra” bảo vệ phóng viên...

Huỳnh Đức Minh

Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi

;
.
.
.
.
.