THẾ GIỚI QUA ẢNH

Mất mát vì thiên tai

.

Thế giới đã phải chứng kiến trong bất lực sự mất mát cả người và tài sản vì thiên tai suốt 20 năm qua (1997-2016).

Bảng chỉ số rủi ro toàn cầu giai đoạn 1997-2016 cho biết toàn thế giới có 524.000 người thiệt mạng do hơn 11.000 trận thiên tai,  mất đi 3.160 tỷ USD.
Bảng chỉ số rủi ro toàn cầu giai đoạn 1997-2016 cho biết toàn thế giới có 524.000 người thiệt mạng do hơn 11.000 trận thiên tai, mất đi 3.160 tỷ USD.
Châu Á là châu lục “thấm đòn” thiên tai nhất cả về số lượng và chất lượng. Trung Quốc thiệt hại 32.847 triệu USD, Ấn Độ 11.355 triệu USD…
Châu Á là châu lục “thấm đòn” thiên tai nhất cả về số lượng và chất lượng. Trung Quốc thiệt hại 32.847 triệu USD, Ấn Độ 11.355 triệu USD…
Khu vực Đông Nam Á “đóng góp” 3 trong số 10 quốc gia bị thiên tai nặng nề nhất thế giới.
Khu vực Đông Nam Á “đóng góp” 3 trong số 10 quốc gia bị thiên tai nặng nề nhất thế giới.
Có 9/10 nước chịu thiệt hại nặng nhất là các nước đang phát triển với mức thu nhập thấp.
Có 9/10 nước chịu thiệt hại nặng nhất là các nước đang phát triển với mức thu nhập thấp.

A.T (Theo Nation)

;
.
.
.
.
.