.

Tàu bệnh viện và tàu vận tải siêu tốc của Mỹ đến Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Ngày 17-8, tàu Bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu vận tải siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP15) kéo dài từ ngày 17 đến 28-8.

1
Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) đậu ngoài khơi vịnh Đà Nẵng. Đây là tàu bệnh viện, hoán đổi công năng từ tàu chở dầu, hoạt động từ năm 1986 với trọng lượng nước rẽ 69.360 tấn; dài 272 m; rộng 32 m; mớn nước 10 m; tốc độ 17,5 hải lý/giờ (trên 32km/giờ). Tàu USNS Mercy được xem là “bệnh viện di động khổng lồ” trên biển của Hải quân Mỹ, với quy mô lên đến 1.000 giường bệnh, 11 phòng phẫu thuật tiêu chuẩn kỹ thuật cao, có khả năng thực hiện phẫu thuật đa khoa, chỉnh hình…
213
Khu vực dành cho bệnh nhân được đưa vào cấp cứu.
123
Giường cho bệnh nhân cấp cứu trong tàu bệnh viện. Các thiết bị ở khu vực này có thể cung cấp oxy tự động.
123
Trên tàu có 4 máy chụp X-Quang và những chiếc máy này có thể được di chuyển đi các khu vực trong khắp tàu. Hình ảnh chụp được kết nối trực tiếp tới bác sĩ mà không cần phải in ảnh.
Máy chụp CT trên tàu bệnh viện
Máy chụp CT trên tàu bệnh viện
123
Khu vực giường dành cho bệnh nhân phẫu thuật. Trên tàu có tất cả 11 phòng như vậy.
123
Giường phẫu thuật. Giường này có thể cùng lúc dùng để tiến hành phẫu thuật cho 2 bệnh nhân.
123
Khu vực đậu trực thăng để đón bệnh nhân được chuyển tới.
123
Có 2 chiếc tàu cấp cứu như thế này trên tàu bệnh viện USNS Mercy, chuyên dùng để chở bệnh nhân nặng trong các thảm họa thiên tai.
123
Buồng điều khiển trên tàu bệnh viện USNS Mercy.
123
Tàu dẫn đường tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) tại cảng Tiên Sa. Tàu có thể chạy tốc độ lên tới 45 hải lý/giờ.
213
Kho chứa phương tiện, đồ đạc và vật dụng y tế trong tàu Millinocket.
123
Phòng “đa chức năng” hay còn gọi là phòng 312 trong tàu Millinocket.
123
Buồng điều khiển của tàu Millinocket.
123
Sân đậu trực thăng trên tàu Millinocket.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.