.

Sách mới, sách hay

.

1. Người phụ nữ như thế nào thì được gọi là khôn ngoan và làm thế nào trở nên khôn ngoan để lái cuộc sống của bản thân theo những chiều hướng tốt đẹp, như ý? Ấn phẩm mới Gái khôn được tất - tác giả Mary Hartley (người dịch: Dương Kim Thoa, NXB Trẻ) có thể là một kênh tham khảo giúp bạn tìm được câu trả lời. Gái khôn được tất đầy ắp những chiến lược, những dẫn chứng, bài thực hành cụ thể, thiết thực, giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề có thể nảy sinh trong cuộc sống một cách chủ động, hiệu quả. Đó là sự đề cao tính quyết đoán của “gái khôn”, làm sao để xử lý tốt những tình huống bất ngờ, khó khăn trong gia đình, nơi công sở, làm sao để không bị bắt nạt; cách vận dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hiệu quả nhất…

2. Những câu hỏi đầy tính triết học về thế giới, về thượng đế, về bản tính con người sẽ được trình bày dễ hiểu, đơn giản với những minh họa gần gũi trong cuốn sách Triết học cho trẻ em - Tác giả: Marcus Weeks, Sarah Tomley (Người dịch: Đặng Hương Giang, NXB Dân trí, 3-2017). Ấn phẩm đặc biệt dành cho đối tượng độc giả nhỏ tuổi, giúp các em khám phá những lối tư duy mới mẻ và lý thú; học cách nhìn nhận các vấn đề và đối mặt với các câu hỏi trong cuộc sống; Làm quen với các triết gia nổi tiếng đã góp phần định hình nên các tư tưởng lớn…

3. Ra mắt lần đầu vào cuối năm 2012, tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư được đánh giá là độc đáo, đầy tính thời sự và giàu chất thơ. Để thêm nhiều người đọc được tiếp cận ấn phẩm đầy giá trị nhân văn của nữ nhà văn đất Mũi này, cuối tháng 3-2017 vừa qua, NXB Trẻ tiếp tục cho tái bản Sông. Cuốn tiểu thuyết hứa hẹn sẽ vẫn đầy sức hút không chỉ bởi tên tuổi của Nguyễn Ngọc Tư mà bởi chất văn chương đích thực, bởi chính câu chuyện vừa thực, vừa mơ mộng, song đầy chiêm nghiệm về cuộc đời, về phận người. Điều đặc biệt, theo thổ lộ của nữ tác giả, câu chuyện của một Ân luôn trăn trở với hành trình tìm lại bản thân, một San nổi loạn, một Xu luôn khát khao hạnh phúc, một Tú buông
xuôi… - những niềm riêng rất thực trong Sông lại được kể bằng “sự mơ mộng, tưởng tượng về một thế giới chưa từng tới, về những con người chưa từng thấy, những con người chưa từng gặp hoàn toàn không vì một trải nghiệm nào” – Đó chính là một trong những nét hấp dẫn, kích thích ham muốn khám phá của độc giả nhiều lứa tuổi.

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.