.

Sách mới, sách hay

.

1. Sau khi lãnh đạo đất nước Singapore độc lập ở cương vị Thủ tướng trong vòng 3 thập kỷ, năm 1990, Lý Quang Diệu lui về làm cố vấn và dành nhiều tâm sức thu thập tài liệu để viết một bộ hồi ký đặc biệt kể về cuộc đời của chính ông - Hồi ký Lý Quang Diệu. Bộ hồi ký gồm 2 tập: Tập 1 - “Câu chuyện Singapore” và tập 2 - “Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất”. Riêng tập 1 được viết từ năm 1994, xuất bản lần đầu tiên năm 1998 và mãi đến tháng 4-2017 vừa qua, cuốn sách mới có mặt ở Việt Nam qua NXB Thế giới (người dịch: Phạm Viêm Phương, Huỳnh Văn Thanh). Tập 1 Hồi ký Lý Quang Diệu - Câu chuyện Singapore kể về hoài bão của chàng trai trẻ (chính tác giả) từ những ngày du học trên đất Anh, từng bước thâm nhập chính trường, học hỏi bằng mọi giác quan, kinh nghiệm lèo lái đất nước vượt qua trùng trùng khó khăn, thử thách. Tập 1 kết thúc ở thời điểm Singapore tuyên bố độc lập năm 1965, sau khi tách ra từ Liên bang Malaysia - cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình hình thành suy nghĩ, con người lãnh đạo của ông Lý. Cuốn sách không chỉ kể câu chuyện của ông Lý Quang Diệu, của đất nước Singgapore, mà qua đó, còn giúp người đọc có thêm một góc nhìn về tình hình thế giới thời Chiến tranh Lạnh, phong trào không liên kết, Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và các cường quốc khác ở thời điểm còn “ẩn tàng” về Liên minh châu Âu thời kỳ hình thành, về khối Thịnh vượng chung, và những liên minh, hiệp ước khác… Theo ông Kofi A.Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cuốn sách có “sức cuốn hút kỳ lạ” và sẽ đặc biệt “lý thú đối với nhân dân các nước đang phát triển và những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước họ”…

2. “Cậu có biết lời khen tặng quý giá nhất đối với một người chạy trên đường đua là gì không?

- Nhanh.

- Không phải, là mạnh mẽ”.

Câu kết trong đoạn đối thoại ngắn của hai nhân vật trẻ tuổi trong ấn phẩm mới Bước chạy thanh xuân - Tác giả: Miura Shion (Người dịch: Nguyễn Kim Hoàng, Nxb Thế giới, 4-2017) đã đưa ra một triết lý sống đẹp của tuổi trẻ. Bước chạy thanh xuân kể về câu chuyện của 9 chàng trai trẻ nuôi mộng Hakone - đường đua được cả nước Nhật dõi theo và bao người mơ ước được đặt chân đến, dù chỉ một lần trong đời. Phải rồi, tuổi trẻ cũng giống như đường đua! Điều quan trọng nhất không phải nhanh hay chậm, giỏi hay dở tệ mà là sự mạnh mẽ: Mạnh mẽ đối đầu với thử thách, mạnh mẽ vượt qua những ranh giới, dám theo đuổi “ước mơ” để đạt đến những ngày tháng rực rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của mình... Cuốn sách tràn đầy nhiệt huyết dành cho những người trẻ sẽ khiến bạn nhận ra rằng không có giới hạn nào cho con người. Chỉ cần chúng ta đủ dũng khí, kiên nhẫn, và đủ tin tưởng vào chính bản thân mình, thì nhất định, bạn sẽ làm được những điều kỳ diệu!

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.