.

Những việc làm thiết thực

Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) có nhiều cách làm hay, nhiều hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Đoàn xã Hòa Phước thường xuyên đảm đương vai trò nòng cốt trong xây dựng các công trình công cộng tại địa phương và đã xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cụ thể như, các tuyến đường ở thôn Giáng Nam 1 và thôn Miếu Bông, thành phố chỉ đầu tư vật liệu, còn đoàn viên thanh niên đảm nhiệm toàn bộ việc thi công.     

Trong “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, Đoàn xã thành lập đội tình nguyện viên môi trường với 10 thành viên và thường xuyên tổ chức ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường trên địa bàn xã; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cảnh quan theo phương châm “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”.

Đặc biệt, Hội trại “Sắc màu tháng 3” là hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm nay ở xã Hòa Phước. BCH Đoàn xã xác định đây là một việc làm thiết thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội trại diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: rung chuông vàng, thi văn nghệ, trò chơi dân gian và thi phát thanh viên. Nội dung phát thanh tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. “BCH Đoàn Thanh niên xã thống nhất quan điểm làm theo Bác phải bằng những công việc cụ thể, phù hợp với tuổi trẻ và phục vụ đời sống cộng đồng”, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ.

Cùng với đó, các chi đoàn trong xã cũng có nhiều cách làm theo Bác rất thiết thực, đa dạng. Chi đoàn thôn Giáng Nam 2 tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo thanh-thiếu niên tham gia, thường xuyên dẫn đầu phong trào thi đua toàn xã, được Thành Đoàn Đà Nẵng tặng Giải thưởng “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”. Chi đoàn này có một đội văn nghệ xung kích, thường xuyên đi biểu diễn phục vụ các hội nghị và các hoạt động sự kiện trên địa bàn.

Đoàn viên chi đoàn thôn Nhơn Thọ 2 luôn hăng hái trong phong trào tình nguyện tại chỗ, đảm nhiệm thi công nhiều công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tự nguyện đóng góp ủng hộ 10 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Tờn (tổ 3) sửa chữa nhà, đồng thời giúp bà Tờn hàng chục ngày công trong thời gian sửa nhà. Các bạn trẻ nơi đây còn đóng góp, trao tặng 35 suất quà cho người nghèo ở xã Atiêng (Tây Giang, Quảng Nam). Ở chi đoàn thôn Cồn Mong, hằng tuần đều ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp kết hợp thu gom phế liệu. Các đoàn viên thanh niên đến từng hộ dân xin bao bì, vỏ lon, vỏ chai, bán gây quỹ hỗ trợ người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh Nguyễn Ngọc Quang, thời gian tới, BCH Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, làm cho hoạt động học tập và làm theo Bác gắn liền với đời sống cộng đồng.     

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.