.

Chuyên cơ từng đưa Bác Hồ đi công tác

.

Chiếc máy bay IL 14 số hiệu VN-C482 là quà của Chính phủ Liên Xô tặng Bác Hồ vào năm 1958. Sau khi đưa vào sử dụng, chiếc máy bay này đã được dùng làm chuyên cơ đưa Bác Hồ cùng nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đi công tác nước ngoài trong những năm 1960.

Trải qua 2 lần phục chế, chiếc máy bay đã được khôi phục cả vỏ ngoài và buồng lái, buồng tiếp viên, khoang hành khách, nội thất và phòng riêng dành cho Bác làm việc, nghỉ ngơi trên máy bay. Đến nay, chiếc máy bay của Bác được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ở số 28A phố Điện Biên Phủ, Hà Nội để người dân và và du khách tham quan.

Vỏ máy bay được phục chế bằng một loại nhôm đặc biệt đặt hàng từ nước ngoài.
Vỏ máy bay được phục chế bằng một loại nhôm đặc biệt đặt hàng từ nước ngoài.
Bên trong khoang máy bay trước khi phục chế.
Bên trong khoang máy bay trước khi phục chế.
Chuyển cánh máy bay vào vị trí lắp ráp.
Chuyển cánh máy bay vào vị trí lắp ráp.
Lắp cánh máy bay trong sân bảo tàng.
Lắp cánh máy bay trong sân bảo tàng.
Quá trình lắp ráp đòi hỏi sự cẩn thận đến từng chi tiết và được cán bộ, kỹ sư Viện Kỹ thuật quân sự, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện.
Quá trình lắp ráp đòi hỏi sự cẩn thận đến từng chi tiết và được cán bộ, kỹ sư Viện Kỹ thuật quân sự, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện.
Cán bộ, kỹ sư Viện Kỹ thuật quân sự, Quân chủng Phòng không - Không quân phục chế lại những chi tiết bị hư hỏng trên thân máy bay.
Cán bộ, kỹ sư Viện Kỹ thuật quân sự, Quân chủng Phòng không - Không quân phục chế lại những chi tiết bị hư hỏng trên thân máy bay.
Một chiếc ô tô kéo chiếc máy bay về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. ( Ảnh: Tư liệu)
Một chiếc ô tô kéo chiếc máy bay về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu)
Di chuyển máy bay vào vị trí trưng bày phục vụ khách thăm quan.
Di chuyển máy bay vào vị trí trưng bày phục vụ khách tham quan.
Máy bay được chuyển đến vị trí dự kiến trong sân bảo tàng.
Máy bay được chuyển đến vị trí dự kiến trong sân bảo tàng.

 Theo VNP

;
.
.
.
.
.