Ô-tô, xe máy xếp hàng chờ sửa chữa sau mưa lớn

.

ĐNO - Sau những đợt mưa lớn kéo theo tình trạng ngập nặng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là ô-tô bị ngấm nước, hư hỏng và phải nhờ đến sự "cứu hộ" từ các xưởng sửa chữa.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 10-12 và sáng 11-12, có nhiều ô-tô được đưa đến các xưởng sửa chữa, bảo hành. Tại các xưởng sửa chữa xe trên đường Lê Đình Lý, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ..., khách hàng ra vào nườm nượp. Nhiều ô-tô được đưa đến sửa chữa bằng xe cứu hộ giao thông. 

Nhiều ô-tô bị chết máy, hư hỏng sau trận ngập lịch sử ngày 9-12.
Nhiều ô-tô bị chết máy, hư hỏng sau trận ngập nặng ngày 9-12.
Ô-tô bị ngâm nước trong tầng hầm của một cao ốc.
Ô-tô bị ngâm nước trong tầng hầm của một khu chung ciw cao cấp vào sáng 10-12.
Tranh thủ mưa ngớt hạt, nhiều chủ phương tiện đã đưa xe đến các xưởng sửa chữa.
Tranh thủ mưa ngớt, nhiều chủ phương tiện đã đưa xe đến các xưởng sửa chữa.
Ô-tô đậu kín xưởng để chờ sửa chữa.
Ô-tô đậu kín xưởng để chờ sửa chữa.
a
Ô-tô cả đời cũ lẫn đời mới đều hư hỏng.
ả nh
Các xưởng sửa chữa huy động tối đa thợ để phục vụ khách hàng.
Ảnh: XUÂN SƠN
Bên trong một chiếc ô-tô bị hư hỏng sau trận ngập.
Hầu hết các xe đều bị ngấm nước, chết máy... buộc thợ sửa chữa phải hút nước ra khỏi khoang máy.
Hầu hết các xe đều bị ngấm nước, chết máy... buộc thợ sửa chữa phải hút nước ra khỏi khoang máy.
Bên cạnh ô-tô, nhiều xe máy bị hư hỏng đang chờ sửa chữa. Trong ảnh: Xe máy xếp hàng chờ sửa chữa trước một cửa hàng bảo hành xe máy trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê).
Nhiều xe máy cũng bị hư hỏng sau trận ngập. Trong ảnh: Xe máy xếp hàng chờ sửa chữa trước một cửa hàng bảo hành xe máy trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê).

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.