.

Quảng trường Đỏ sống lại ký ức hào hùng ngày Chiến thắng

.

Sáng nay (9-5), nước Nga tiến hành kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng phát xít. Một cuộc diễu binh quân sự hoành tráng diễn ra tại quảng trường Đỏ với sự tham dự của các cựu chiến binh từng tham gia Thế chiến II, cùng với đó là các loại vũ khí tối tân, hiện đại nhất nước Nga hiện nay.

Ngày lễ Chiến thắng 9/5 là ngày kỷ niệm thất bại cuối cùng của phát xít Đức trước Liên Xô trong Thế chiến II.
Ngày lễ Chiến thắng 9-5 là ngày kỷ niệm thất bại cuối cùng của phát xít Đức trước Liên Xô trong Thế chiến II.
Các hệ thống phòng không S-400 tối tân của Nga tham gia diễu binh quân sự
Các hệ thống phòng không S-400 tối tân của Nga tham gia diễu binh quân sự
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham gia đội diễu binh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham gia đội diễu binh
Năm nay, có khoảng 10 triệu người tham gia trên 8.500 buổi lễ, trong đó có 24 lễ diễu binh quân sự trên 4000 tỉnh thành của nước Nga.
Năm nay, có khoảng 10 triệu người tham gia trên 8.500 buổi lễ, trong đó có 24 lễ diễu binh quân sự trên 4.000 tỉnh, thành của nước Nga.
Có hơn 160.000 nhân viên cảnh sát và 13.000 quân nhân tham gia duy trì an ninh trong ngày lễ Chiến thắng tại Nga hôm nay.
Có hơn 160.000 nhân viên cảnh sát và 13.000 quân nhân tham gia duy trì an ninh trong ngày lễ Chiến thắng tại Nga hôm nay.
Hơn 1800 cựu chiến binh Nga từ Thế chiến II tham gia sự kiện năm nay.
Hơn 1.800 cựu chiến binh Nga từ Thế chiến II tham gia sự kiện năm nay.
Các máy bay chiến đấu tối tân của Nga trình diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ
Các máy bay chiến đấu tối tân của Nga trình diễn trên bầu trời quảng trường Đỏ
"Chúng ta nhớ thảm kịch của chiến tranh có nghĩa là gì, và chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng không một ai dám gây ra chiến tranh đối với người khác, để đảm bảo rằng không ai đe dọa trẻ con, gia đình và mảnh đất của chúng ta. Chúng ta sẽ làm mọi điều để củng cố an ninh toàn cầu" - Tổng thống Vladimir Putin phát biểu.

 Vietnamnet

;
.
.
.
.
.