.

Độc đáo Tháp Bà Ponagar

.

Là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm, Tháp Bà Ponagar có lối kiến trúc độc đáo và gần như còn nguyên vẹn qua thời gian. Cách trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 2km về phía Bắc, Tháp Bà được xây dựng trên một khoảng đất khá bằng phẳng, rộng rãi của một ngọn đồi cao.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về Tháp Bà Ponagar của nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Báo Đà Nẵng.

Tháp Bà Ponagar được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII đến XIII. Tháp được xây dựng 3 tầng. Tầng thấp nhất ngang mặt đất, nay chỉ còn những bậc thang đá lên tầng giữa. TRONG ẢNH: là tầng cao nhất, nơi những ngôi tháp được xây dựng theo kiến trúc Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính.
Tháp Bà Ponagar được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII đến XIII. Tháp được xây dựng 3 tầng. Tầng thấp nhất ngang mặt đất, nay chỉ còn những bậc thang đá lên tầng giữa. TRONG ẢNH: là tầng cao nhất, nơi những ngôi tháp được xây dựng theo kiến trúc Chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính.
Tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, là tháp Ponagar.
Tháp thờ chính ở dãy trước khá lớn và cao khoảng 23 mét, là tháp Ponagar.
Tầng giữa là nơi dành cho khách hành hương nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị lễ vật để làm lễ chính thức ở tầng trên, hiện chỉ còn 4 hàng cột hình bát giác bằng gạch.
Tầng giữa là nơi dành cho khách hành hương nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị lễ vật để làm lễ chính thức ở tầng trên, hiện chỉ còn 4 hàng cột hình bát giác bằng gạch.
Tầng giữa là nơi dành cho khách hành hương nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị lễ vật để làm lễ chính thức ở tầng trên, hiện chỉ còn 4 hàng cột hình bát giác bằng gạch.
Biểu diễn các tiết mục múa Chăm, dệt vải thổ cẩm và bán những sản phẩm lưu niệm làm từ thổ cẩm phục vụ du khách trong khuôn viên Tháp Bà.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
.
.
.
.
.