.

Độc đáo chùa Linh Phước

.

Cách trung tâm TP. Đà Lạt 8km theo quốc lộ 20, chùa Linh Phước nằm uy nghi tại số 120 đường Tự Phước, Trại Mát, phường 12. Chùa Linh Phước có lối trang trí đầy màu sắc từ những mảnh sành, sứ nhưng không kém trang nghiêm bậc nhất tỉnh Lâm Đồng.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh của nhà báo Đặng Nở về ngôi chùa độc đáo này.

Chùa Linh Phước được xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành vào năm 1952.
Chùa Linh Phước được xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành vào năm 1952.
Tháp có chiều cao 37 mét và được xem là tháp chuông cao nhất Việt Nam hiện nay.
Tháp có chiều cao 37 mét và được xem là tháp chuông cao nhất Việt Nam hiện nay.
Một trong hai hàng cột rồng được khảm sành bên trong tòa Chánh điện, bên trên là những bức phù điêu khảm sành.
Một trong hai hàng cột rồng được khảm sành bên trong tòa Chánh điện, bên trên là những bức phù điêu khảm sành.
Ở trung tâm tòa Linh tháp là điện thờ tượng phật Quán Thế Âm Bồ tát, từng được công nhận là tượng Quán Thế Âm Bồ tát trong nhà làm bằng bê-tông cốt thép cao nhất Việt Nam.
Ở trung tâm tòa Linh tháp là điện thờ tượng phật Quán Thế Âm Bồ tát, từng được công nhận là tượng Quán Thế Âm Bồ tát trong nhà làm bằng bê-tông cốt thép cao nhất Việt Nam.
Bên cạnh Chánh điện là tòa Linh tháp. Đây là điện thờ 324 tượng Quán Thế Âm Bồ tát. Bên trong và cả bề mặt điện thờ này cũng được khảm sành tinh xảo.
Bên cạnh Chánh điện là tòa Linh tháp. Đây là điện thờ 324 tượng Quán Thế Âm Bồ tát. Bên trong và cả bề mặt điện thờ này cũng được khảm sành tinh xảo.

 

;
.
.
.
.
.