Bình minh trên đầm Ô Loan

.

Đầm Ô Loan thuộc địa phận huyện Tuy An (Phú Yên), có diện tích mặt nước là 1.570 ha, cách thành phố Tuy Hòa về phía bắc 20 km. Đến di tích danh thắng cấp quốc gia này vào lúc bình minh, chúng ta tận mắt thấy được toàn cảnh non xanh, nước biếc, đẹp lung linh như những bức tranh thủy mặc.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về bình minh trên đầm Ô Loan của nhà báo Đặng Nở.

Đầm Ô Loan được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp khoáng đạt với không gian thoáng đãng và khí hậu trong lành, mát mẻ.
Đầm Ô Loan được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp khoáng đạt với không gian thoáng đãng và khí hậu trong lành, mát mẻ.
Từ xưa đến nay, vẻ đẹp kỳ vĩ của đầm Ô Loan đã trở thành thi hứng để các thi sĩ viết nên bao vần thơ hay.
Từ xưa đến nay, vẻ đẹp kỳ vĩ của đầm Ô Loan đã trở thành thi hứng để các thi sĩ viết nên bao vần thơ hay.
Buổi sớm trên đầm Ô Loan như một bức tranh. Vào năm 1996, đầm Ô Loan được công nhận là Thắng cảnh cấp quốc gia của Việt Nam.
Buổi sớm trên đầm Ô Loan như một bức tranh. Vào năm 1996, đầm Ô Loan được công nhận là Thắng cảnh cấp quốc gia của Việt Nam.
Đầm Ô Loan có nhiều hải sản như tôm, cá, ghẹ, cua huỳnh đế, điệp, cá mú… nhưng ngon và nổi tiếng nhất vẫn là sò huyết Ô Loan cơm dày, thịt ngọt và rất thơm.
Đầm Ô Loan có nhiều hải sản như tôm, cá, ghẹ, cua huỳnh đế, điệp, cá mú… nhưng ngon và nổi tiếng nhất vẫn là sò huyết Ô Loan cơm dày, thịt ngọt và rất thơm.
Trên đầm Ô Loan, người dân địa phương thả nuôi nhiều loài hải sản.
Trên đầm Ô Loan, người dân địa phương thả nuôi nhiều loài hải sản.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com
 

;
.
.
.
.
.
.