Cảnh sát biển đồng hành ngư dân

.

Không chỉ thực thi tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ giúp ngư dân, đặc biệt là những ngư dân khó khăn. Qua đó, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn khơi bám biển, cùng lực lượng chức năng gìn giữ quê hương.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, bên trái sang) cùng Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thứ 4, bên phải sang) trao quà cho bà con khó khăn.  Ảnh: N.QUANG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 5, bên trái sang) cùng Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thứ 4, bên phải sang) trao quà cho bà con khó khăn. Ảnh: N.QUANG

Mới đây, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật, tuyên truyền thông tin tình hình biển, đảo đến ngư dân trên địa bàn quận Sơn Trà. Các cán bộ của Vùng Cảnh sát biển 2 phổ biến nhiều nội dung về trong Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam; các quy định về đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố; các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến hơn 100 ngư dân, chủ tàu cá trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn trao nhiều phần quà hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đinh Đức (SN 1968), phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) có kinh nghiệm nhiều năm vươn khơi bám biển nhưng gần đây ông tạm dừng đi biển để chăm vợ mắc bệnh ung thư. Biết được hoàn cảnh của ông, Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng ông suất quà trị giá 1 triệu đồng và động viên ông cố gắng vượt qua khó khăn. “Sự hỗ trợ của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 trong thời điểm này thật sự đáng quý với gia đình tôi. Trong những năm qua, nhờ những thông tin Cảnh sát biển phổ biến đã giúp chúng tôi nắm chắc các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản trên biển, qua đó thêm vững tin vươn khơi bám biển”, ông Đức cho hay.

Hoàn cảnh của ông Trương Văn Duy (SN 1960), phường Nại Hiên Đông không may mắn. Dù tuổi cao nhưng ông phải bươn chải kiếm sống bằng nghề nắm dây lặn cho các thuyền đánh bắt gần bờ. Ông Duy được Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà hỗ trợ. Theo ông Duy, hoạt động hỗ trợ của Cảnh sát biển giúp cho ngư dân bớt khó khăn, tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt hải sản đúng quy định, nâng cao đời sống gia đình.

Anh Nguyễn Phương Bình (SN 1975, phường Thọ Quang), chủ hai  tàu cá ĐNA 91095 và ĐNA 91282 chia sẻ: những buổi tuyên truyền của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đã giúp anh nắm vững các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các nội dung về Luật biển Việt Nam. Từ đó dễ dàng chia sẻ các quy định đến thuyền viên. “Vừa là thuyền trưởng, vừa đảm nhận vai trò là Trung đội trưởng Trung đội dân quân biển tập trung quận Sơn Trà. Tôi nhận thấy được tầm quan trọng của việc nắm rõ các quy định của pháp luật khi đánh bắt hải sản xa bờ. Chính vì vậy, trong các buổi tuyên truyền của Vùng Cảnh sát biển 2 tôi đều tham gia. Được Cảnh sát biển 2 trao tặng cờ Tổ quốc, tôi treo ở vị trí cao nhất của tàu , bởi tôi ý thức được rằng mỗi con tàu vươn khơi là 1 cột mốc chủ quyền quốc gia trên biển”, anh Bình chia sẻ.

Theo Trung tá Phạm Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý về an ninh, trật tự an toàn trên một vùng biển rộng, trải dài từ đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) tới đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định), bao gồm toàn bộ khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và một phần phía quần đảo Trường Sa. Thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương 6 tỉnh, thành phố (trong đó có Đà Nẵng) và lực lượng chức năng khác tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để cùng với các địa phương quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy  ban châu Âu (EC).

Thông qua các buổi tuyên truyền, đơn vị mong muốn ngư dân nắm được những hệ lụy, hậu quả của việc khai thác vi phạm IUU tới xuất khẩu hải sản ở nước ta. Từ đó, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt hơn nữa các quy định. “Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn thường xuyên trao cờ Tổ quốc, trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình quân dân”, Trung tá Phạm Văn Dũng nói.

Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Minh cho biết, ngay trong quý 1-2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy thống nhất ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2021-2025; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thành phố đồng hành với ngư dân các quận ven biển và huyện đảo Hoàng Sa.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền quy định về IUU cho ngư dân, kết hợp tặng quà hỗ trợ người dân khó khăn; vận động nhân dân tham gia tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt tận diệt, không ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển…

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.