Dân vận khéo trong các cấp hội phụ nữ

.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo sáng tạo, phù hợp đặc thù, lợi thế địa bàn. Các mô hình được xây dựng gắn với lợi ích của phụ nữ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây tiên phong phối hợp các đơn vị thực hiện mô hình “3 an toàn”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.D
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây tiên phong phối hợp các đơn vị thực hiện mô hình “3 an toàn”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: T.D

Phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, các cấp LHPN trên địa bàn thành phố luôn quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận tới cán bộ, hội viên. Các cơ sở hội đăng ký thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp tình hình địa phương như: “Lớp học 0 đồng”, “Bữa sáng yêu thương”, “Mái ấm tình thương”… Đặc biệt, từ năm 2023, Hội LHPN phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) xây dựng mô hình dân vận khéo “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, huy động được sự vào cuộc của đông đảo hội viên và các mạnh thường quân.

Chủ tịch Hội LHPN phường Thi Thị Hải cho biết, qua hơn 1 năm triển khai, hội đã trao 15 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 15 triệu đồng. Năm 2024, hội tiếp tục duy trì mô hình và triển khai đến 9 chi hội phụ nữ trên địa bàn, phấn đấu mỗi chi hội trao tặng ít nhất 1 thẻ BHYT/năm. “Chị em cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn rất cảm động khi nhận được kinh phí mua thẻ BHYT và nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc tham gia BHYT nói riêng, phong trào, công tác hội nói chung”, chị Hải chia sẻ.

Trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, các cấp hội phụ nữ cũng có nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu là mô hình dân vận khéo “3 an toàn” (chi hội an toàn, trường học an toàn, khu vực an toàn) của Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), được các địa phương khác học tập, nhân rộng.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây Võ Thị Thùy Dương cho hay, đối với tiêu chí trường học an toàn, hội phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường, tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên cho học sinh. Cùng với đó, ra mắt “Điểm chờ an toàn - Đồng hành cùng em” để các em có không gian đọc sách, vui chơi trong thời gian chờ người thân đến đón sau giờ tan học. Hội và lực lượng công an địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Ngoài ra, để xây dựng chi hội an toàn, hội duy trì các “Địa chỉ tin cậy” ở khu dân cư, thành lập mới CLB “Nữ công nhân tạm trú tự quản” tại các chi hội, góp phần bảo đảm trật tự ở những khu nhà trọ công nhân trên địa bàn.

Ngoài các mô hình về an sinh, trật tự xã hội, các cấp hội còn hàng trăm mô hình dân vận khéo về công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vận động di dời giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới… Trong đó, mô hình “Phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội” và “Dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa” của Hội LHPN xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) mang lại hiệu ứng tích cực, được địa phương và thành phố đánh giá cao.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Phong Nguyễn Thị Thương, đối với mô hình “Dân vận khéo trong công tác di dời giải tỏa”, hội phối hợp UBND xã vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho 2 dự án: đường vành đai phía tây 2 thành phố và tuyến An Phước đi Nam Thành (trục chính thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong); phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức đối thoại gần 30 hộ dân có đất ruộng bị ảnh hưởng giải tỏa quốc lộ 14B trên địa bàn thôn Cẩm Toại Trung; đồng thời theo dõi chi trả tiền đền bù cho các hộ dân. “Qua việc tổ chức đối thoại và vận động, các hộ dân hiểu rõ hơn về chủ trương của thành phố, đồng ý di dời, bàn giao đất cho đơn vị thi công, thúc đẩy sự thay da đổi thịt của quê hương”, chị Thương bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Huyền, các mô hình dân vận khéo của hội phụ nữ cơ sở triển khai trong thời gian qua huy động được sự tham gia và hưởng ứng rất tích cực của cấp, ngành, địa phương trên địa bàn. Thông qua các mô hình dân vận khéo, các cấp hội phụ nữ được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động. Mặt khác, các mô hình cũng đã đóng góp rất hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương và thành phố. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo theo phương châm hướng về cơ sở. Trong đó, trọng tâm là duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... góp phần nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.