Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và tỉnh Champasak (Lào)

.

ĐNO - Chiều 28-9, chủ trì tiếp Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị tỉnh Champasak kiến nghị Chính phủ Lào đầu tư hạ tầng giao thông của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt sinh sống, kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế giữa hai bên.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.P
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.P

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath.

Đồng thời, thông tin đến đoàn công tác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng và định hướng của Đà Nẵng.

Ngày 26-6-2024, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Đây là động lực quan trọng để Đà Nẵng bứt phá hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH  Phát triển Liên doanh Cà phê Phetsavang (Lào) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DH999 ký kết hợp đồng liên doanh xây dựng nhà máy sản xuất nước ép trái cây. Ảnh: T.P
Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Phát triển Liên doanh Cà phê Phetsavang (Lào) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DH999 ký kết hợp đồng liên doanh xây dựng nhà máy sản xuất nước ép trái cây. Ảnh: T.P

Để tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai địa phương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tỉnh Champasak kiến nghị Chính phủ Lào đầu tư hạ tầng giao thông của tỉnh để từ đó tăng cường kết nối tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam - Lào; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt sinh sống, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế giữa hai bên.

Thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 địa phương giai đoạn 2023-2027, năm 2024, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ cấp học bổng cho 20 cán bộ, học sinh tỉnh Champasak sang học tại Đà Nẵng; cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Champasak, khởi công dự án Trung tâm tiếng Việt thứ 2 tại tỉnh Champasak.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà đến Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath. Ảnh: T.P
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà đến Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath. Ảnh: T.P

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxai Sounnalath đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng thời gian qua cũng như những kết quả quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Nhân chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn công tác mong muốn các nhà đầu tư của thành phố Đà Nẵng quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Champasak trên 4 lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh: nông nghiệp, du lịch, logistics và năng lượng sạch. 

Đồng thời, đề nghị thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Champasak đào tạo cán bộ của tỉnh trên lĩnh vực du lịch, logistics; hỗ trợ trung tâm dạy nghề và nâng mức cấp học bổng cho các du học sinh Lào sang học tập tại thành phố.

Dịp này, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak tặng Bằng khen cho 3 cá nhân của thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Champasak và thành phố Đà Nẵng.

tỉnh Champasak tặng Bằng khen cho 3 cá nhân của thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Ảnh: T.P
Tỉnh Champasak tặng Bằng khen cho 3 cá nhân của thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Champasak và thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.P

THANH PHƯƠNG 

 
;
;
.
.
.
.
.
.