.

Tuyến đường tri ân vị tướng thiên tài - Võ Nguyên Giáp

.

(ĐNĐT) - Với ý nghĩa lịch sử sâu sắc, có độ dài và rộng tương xứng, đảm bảo quy mô lớn và hiện đại, Đà Nẵng đã dành đoạn đường đẹp nhất đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là "món quà" vô giá mà nhân dân thành phố Đà Nẵng dâng lên Đại tướng, người con ưu tú của đất nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người suốt đời đấu tranh và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giá trị lịch sử vững bền

Đi dọc tuyến đường biển dài hơn 7km sắp tới sẽ mang tên vị Đại tướng vĩ đại Võ Nguyên Giáp, chúng tôi mới cảm nhận hết tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của con đường xét về nhiều mặt. Kéo dài từ đường Nguyễn Huy Chương đến giáp đường Minh Mạng, qua địa phận của các phường Mân Thái, Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Khuê Mỹ, Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), đường Võ Nguyên Giáp được xem là tuyến đường đẹp nhất của Đà Nẵng hiện nay với cấu trúc đồng bộ, cơ sở vật chất hoàn thiện cũng như cảnh quan thiên nhiên hài hòa. Việc chính quyền thành phố Đà Nẵng dành tuyến đường ven biển đặt tên Đại tướng cũng tương ứng với tâm nguyện cuối cùng của Người là được yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến ở quê nhà Quảng Bình, nơi quanh năm rì rào sóng biển.

Điểm đầu của đường Võ Nguyên Giáp là đường Nguyễn Huy Chương và điểm cuối giáp đường Minh Mạng
Điểm đầu của đường Võ Nguyên Giáp sẽ là đường Nguyễn Huy Chương và điểm cuối giáp đường Minh Mạng

Tìm về với người dân làng chài ven biển, khi chúng tôi hỏi về quyết định đặt tên đường Võ Nguyên Giáp của thành phố thì hầu như ai ai cũng biết. Họ đã đón chờ quyết định này từ lúc thành phố lên ý tưởng và mong muốn một ngày nào đó, tên của vị Đại tướng sẽ gắn bó với mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Với những ngư dân quanh năm “đạp sóng cưỡi gió” nơi đây, dù chưa một lần gặp Đại tướng nhưng những công lao mà Người cống hiến cho đất nước luôn khắc sâu trong tâm khảm họ như một một thứ tình cảm thiêng liêng, có giá trị bền vững cùng thời gian.

Ngồi vá lại tấm lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới, ông Đinh Văn Ba (tổ 15A, phường Mân Thái) không giấu được xúc động. Niềm vui ánh rõ trên gương mặt bạc màu sương gió của ông và theo như ông nói, đã lâu lắm rồi ông mới được vui cái “vui chung” cùng bà con chòm xóm giữa cuộc sống còn lắm bộn bề và khó khăn. “Chúng tôi rất đồng tình với quyết định của HĐND thành phố và cảm thấy rất phấn khởi khi sắp tới tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt cho con đường chạy qua địa phận phường mình. Với chúng tôi, đó là niềm tự hào cũng như là ân huệ mà không phải người dân nơi nào cũng có được”, ông Ba tâm sự.

Không chỉ ông Ba mà với nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường này, quyết định đặt tên đường Võ Nguyên Giáp được HĐND thành phố thông qua hôm 12-12 đã đúng với ý nguyện của họ vì “hợp tình hợp lý”, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp giữa 2 đường Hoàng Sa và Trường Sa thể hiện niềm tin bất diệt vào chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự tri ân vị Đại tướng tài ba của dân tộc vì sinh thời ông luôn tranh đấu cho chủ quyền biển, đảo của quê hương. Việc thay tên đường chắc chắn sẽ có chút xáo trộn trong cuộc sống sắp tới của người dân nhưng họ không hề tỏ ra khó chịu. “Trước đây, đoạn đường này lấy tên là đường Sơn Trà - Điện Ngọc rồi được thành phố đổi thành đường Hoàng Sa - Trường Sa, chúng tôi rất hoan nghênh. Giờ đây, con đường này được vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp như nhắc nhở chúng tôi cũng như lớp trẻ quý trọng công lao của ông”, ông Huỳnh Văn Lồng (Tổ trưởng tổ 15A, phường Mân Thái) chia sẻ.

Cắt giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa với điểm đầu là đường Nguyễn Huy Chương và điểm cuối là đường Minh Mạng, đoạn cắt này theo nhiều người là hợp lý. Việc gắn tên tuổi của Đại tướng với tên 2 nhân vật lịch sử, một người là vị tướng với cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, một người là vị vua của Triều Nguyễn có công rất lớn trong việc khai thác và giữ gìn biển đảo cũng như mở mang thế lực ra nước ngoài đã tôn vinh thêm giá trị về nhân cách và con người của Đại tướng. Những nhân vật này có mối liên hệ với nhau, nhắc đến một tên đường thì có thể nhớ và tìm ra tên đường khác như những dấu mốc lịch sử quan trọng. Chắc chắn người dân Đà Nẵng mỗi khi đi xa sẽ luôn nhớ đến tên đường Võ Nguyên Giáp, vì nó có sức lan tỏa trong cộng đồng, có giá trị như những bài học lịch sử được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Kết nối du lịch

Với nhiều resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển, đường Võ Nguyên Giáp sẽ là con đường mang nhiều dấu ấn cho du lịch thành phố.
Với nhiều resort cao cấp, khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển, đường Võ Nguyên Giáp sẽ là con đường mang nhiều dấu ấn cho du lịch thành phố.

Theo nhiều chuyên gia cho biết, để tên đường phố có thể bền vững với thời gian thì nó cần mang những ý nghĩa và giá trị không chỉ bền vững trong quá khứ mà còn phải bền vững trong tương lai. Quá khứ gắn với lịch sử còn tương lai gắn với sự phát triển đồng bộ của cơ sở hạ tầng. Sự bền vững về tương lai của đường Võ Nguyên Giáp được thể hiện ở tính khoa học trong quy hoạch đô thị của Đà Nẵng khi nối với các tuyến đường “xương cá” trọng điểm: đường Phạm Văn Đồng dẫn đến cầu sông Hàn nối thẳng vào trung tâm thành phố; đường Võ Văn Kiệt dẫn đến cầu Rồng qua đường Nguyễn Văn Linh nối thẳng ra Sân bay quốc tế Đà Nẵng; đường Hồ Xuân Hương qua cầu Tiên Sơn kết nối với các khu đô thị sầm uất và khu dân cư mới của thành phố.

Các tuyến đường “xương cá” này cùng với đường Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành tuyến giao thông huyết mạch làm thay đổi bộ mặt thành phố trong tương lai, nhất là phát triển về du lịch. “Trong tương lai, đoạn đường này sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng ở các resort ven biển. Du khách mỗi khi đến đây sẽ nhớ tên con đường này gắn liền với những điểm tham quan có tiếng ở Đà Nẵng như nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, đây là đoạn đường thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các sự kiện, lễ hội lớn của Đà Nẵng nên có tầm quan trọng rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh du lịch thành phố”,  ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nói. 

Đường Võ Nguyên Giáp chạy dọc một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. (nguồn Internet)
Đường Võ Nguyên Giáp chạy dọc một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh (nguồn Internet).

Chạy dọc bãi biển đẹp nhất hành tinh với hàng loạt các resort cao cấp như Furama, Hyatt Regency, Vinpearl Luxury, Fusion Maia, khu vui chơi dành cho người nước ngoài Crowne Plaza… và nhiều dự án triệu đô đang triển khai, đường Võ Nguyên Giáp sẽ là con đường mang nhiều thương hiệu quốc tế, thể hiện tầm nhìn và năng lực hội nhập thế giới của Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cho biết: “Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp dọc tuyến đường ven biển với tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa, xã hội, du lịch sẽ là động lực để các nhà đầu tư tiếp tục triển khai nhiều dự án mang lại sự thay đổi về kết cấu hạ tầng đô thị, góp phần phát triển thành phố xứng tầm khu vực". Có thể thấy, với quyết định đúng đắn của thành phố, trong tương lai, đường Võ Nguyên Giáp mang dáng vẻ của một con đường du lịch dịch vụ cao cấp, xứng tầm với công lao của vị “Đại tướng nhân dân”.

Cùng với những con đường mang tên những trận đánh huyền thoại, mang tên anh hùng dân tộc hay những cái tên dân gian khác, đường Võ Nguyên Giáp sẽ hòa mình vào không gian đô thị của thành phố trong một ngày không xa. Trong “ngân hàng tên đường” ở Đà Nẵng, con đường này là món quà vô giá mà nhân dân thành phố Đà Nẵng dâng lên Đại tướng, người con ưu tú của đất nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người suốt đời đấu tranh và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đúng 7 giờ 30 ngày 28-12, Sở GTVT Đà Nẵng đã tiến hành lắp bảng tên đường Võ Nguyên Giáp đầu tiên tại vị trí ngã ba Phan Tứ-Võ Nguyên Giáp.
Gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp
Gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp
Theo Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc “Đặt, đổi một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2013”, đường Võ Nguyên Giáp được hình thành từ một phần của đường Hoàng Sa và Trường Sa hợp thành. Đường Võ Nguyên Giáp có điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Chương và điểm cuối giao với đường Minh Mạng, có tổng chiều dài là 8.090 mét, rộng 30 mét, bao gồm 4 làn đường, vỉa hè mỗi bên rộng 9 mét.

Đây là một trong những con đường đẹp nhất thành phố, cùng với đường Hoàng Sa và Trường Sa tạo thành trục đường ven biển nối từ bán đảo Sơn Trà đến phố cổ Hội An.

TS

 

Bài và ảnh: HOÀNG HÂN

;
.
.
.
.
.