Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học: 7 đề tài đoạt giải

.

ĐNO - Sáng 2-12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức trao giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên trao giải Nhất cho cuộc thi.
Phó Giám đốc Sở KH&CN Vũ Thị Bích Hậu và Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Nguyễn Duy Minh trao giải Nhất cho sinh viên Mai Thị Thanh Mai. Ảnh: THANH TÌNH

Nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, Sở KH&CN phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với chủ đề “Khơi nguồn ý tưởng - Chìa khóa thành công".

Cuộc thi thu hút hơn 150 sinh viên đến từ 9 trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố với tổng cộng 43 đề tài thuộc 6 lĩnh vực. Từ 43 đề tài, Ban tổ chức đã chọn 7 đề tài xuất sắc nhất để tham gia vòng thi chung kết.

Theo đó, 1 giải Nhất thuộc về đề tài “Nghiên cứu các phương pháp thu hồi protein trong nước thải sản xuất chả cá (surimi) tại khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm” của sinh viên Mai Thị Thanh Mai, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.

1 giải Nhì cho đề tài “Hệ thống giám sát chất lượng không khí” do nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa thực hiện. 2 giải Ba cho đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ tiêm vắc-xin HPV và các yếu tố liên quan ở sinh viên nữ tại các trường ĐH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017” do nhóm sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng thực hiện và đề tài “Máy bán tự động các sản phẩm phòng the” do nhóm sinh viên Trường ĐH Duy Tân thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích.

Trong khuôn khổ chương trình trao giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, Thành đoàn, Hội Sinh viên, Sở KH&CN thành phố cùng tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Đà Nẵng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Tại diễn đàn, các sinh viên đã nghe các chuyên gia chia sẻ thông tin về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, những bước chuẩn bị hành trang cần thiết, kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố Đà Nẵng.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.