Ấn tượng thành phố an bình, văn minh

.

“Đà Nẵng không hổ danh là thành phố đáng sống” hay “Đà Nẵng văn minh, an bình” là những lời mà chị Đinh Thúy Kiều (du khách Thành phố Hồ Chí Minh) đúc kết sau chuyến du lịch tại thành phố bên sông Hàn vừa qua. Không phải ngẫu nhiên mà chị ưu ái dành những mỹ từ đáng sống, văn minh, an bình,… khi nói về Đà Nẵng.

Các bạn trẻ trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng được thành phố triển khai từ tháng 3-2023.  Ảnh: L.P
Các bạn trẻ trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng được thành phố triển khai từ tháng 3-2023. Ảnh: L.P

Chuyến du lịch đáng nhớ

Đầu tháng 7-2023, sau lễ cưới, chị Kiều cùng chồng đến Đà Nẵng du lịch hưởng tuần trăng mật đúng dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 diễn ra. Đây là lần đầu tiên vợ chồng chị đến Đà Nẵng và cũng là lần đầu tiên xem trình diễn pháo hoa quốc tế, nên không khỏi háo hức, mong chờ. Đêm chung kết, vợ chồng chị hòa vào dòng người cùng đổ về dọc hai bên bờ sông Hàn để thưởng thức pháo hoa.

“Hàng nghìn người cùng tập trung dọc bờ sông, đông đúc, nhộn nhịp nhưng tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, xô đẩy thường thấy trong các đám đông. Điều đó khiến chúng tôi rất bất ngờ”, chị Kiều kể lại. Sau đêm pháo hoa, chị về lại khách sạn thì phát hiện chiếc túi xách mang theo bên mình bỗng mất tích. Sau khi định thần, chị Kiều nhớ ra có thể đã để quên ở khu vực xem pháo hoa nên nhờ lễ tân khách sạn đăng tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Sáng hôm sau, thông qua lễ tân khách sạn, chị biết được một công nhân vệ sinh trong lúc dọn rác đã nhặt được túi xách và bàn giao lại Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Sau khi xác nhận đúng thông tin, nữ du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh được nhận lại túi xách với đầy đủ điện thoại, tiền mặt và giấy tờ tùy thân. “Tôi rất vui mừng vì giữa một thành phố xa lạ vẫn tìm lại được tài sản thất lạc. Từ người lao công, lễ tân khách sạn cho đến cán bộ công an đều rất nhiệt tình hỗ trợ tôi khi gặp sự cố. Tôi rất biết ơn về điều đó và chắc chắn sẽ còn quay lại thành phố Đà Nẵng nhiều lần nữa”, chị Kiều khẳng định.

Nhằm mang lại sự thuận tiện, thoải mái cho du khách, từ tháng 3-2023, nhiều địa phương tái khởi động mô hình nhà vệ sinh công cộng “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home”. Theo đó, quận Sơn Trà vận động hàng chục cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn dán logo mô hình “mời” du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Tương tự, quận Hải Châu cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ…tham gia mô hình “Thoải mái như ở nhà - Comfort as home”. Kết quả, hơn 250 cơ sở cam kết đồng ý mở cửa nhà vệ sinh phục vụ miễn phí cho du khách.

Thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự vỉa hè, quảng cáo, giao thông, môi trường; giám sát, xử lý vi phạm tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, các tuyến đường trọng điểm, cơ sở kinh doanh ăn uống,… Đặc biệt, thường xuyên ra quân kiểm tra thực tế, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý tình trạng xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo du khách; xử lý nghiêm các vi phạm về niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm... Đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho du khách. Qua đó, giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm môi trường du lịch ổn định, an toàn, thân thiện trên địa bàn thành phố.

Thành phố an bình, văn minh

Thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với Chỉ thị số 43/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị, 3 năm qua, Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “Không có giết người để cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê”, “Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng” và “An ninh trật tự”.

Theo đó, ngành Công an tăng cường các giải pháp nhằm giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự theo từng năm; tăng cường tuyên truyền pháp luật, ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân; chú trọng tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm giết người, cướp của, bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê. Đồng thời thực hiện các giải pháp, biện pháp chủ động phòng ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không để tội phạm hình thành các băng nhóm, tội phạm liên quan đến bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê được phát hiện xử lý kịp thời.

Thực hiện chương trình “Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng”, các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức các đợt ra quân, phát hiện, xử lý, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện… Qua đó, phát hiện, bắt giữ 730 vụ/1.145 đối tượng phạm tội về ma túy; đấu tranh, khám phá thành công 47 chuyên án; phát hiện, xử lý 5.269 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, rà soát, thống kê bảo đảm 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đều được quản lý. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, các đơn vị, địa phương duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng 911, 8394; tăng cường quản lý hành chính về trật tự xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để tiếp tục giữ vững hình ảnh thành phố “Không có người lang thang xin ăn”, các cấp, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang, xin ăn biến tướng trong các dịp lễ, Tết để đưa vào các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội; đồng thời xác minh, phân loại đưa về gia đình, địa phương quản lý giáo dục tại cộng đồng. Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550) duy trì trực 24/24 giờ, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Qua đó, tiếp nhận 1.093 cuộc gọi qua đường dây nóng, kết nối với các địa phương vận động 251 trường hợp về quê; đưa 390 trường hợp vào các cơ sở trợ giúp xã hội và Bệnh viện Tâm thần. Thành phố cũng đưa 311 người trở về gia đình, cộng đồng sau khi giáo dục, điều trị ổn định. Đồng thời, hỗ trợ những người còn khả năng lao động được tiếp cận vốn, sinh kế, hướng dẫn làm ăn để chuyển đổi việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố “4 an”.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.