Hưởng ứng phong trào 'Đường tàu - Đường hoa'

.

Mô hình tự quản “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” và phong trào “Đường tàu - Đường hoa” đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm vừa qua. Ngoài giúp người dân nâng cao nhận thức và an toàn chạy tàu, mô hình còn góp phần hạn chế tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Mô hình tự quản “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” với sự tham gia của 3 thế hệ. Ảnh: KHÁNH NGÂN
Mô hình tự quản “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” với sự tham gia của 3 thế hệ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ngày 11-12, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) phối hợp Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông và Trường THCS Nguyễn Phú Hường (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) tổ chức lễ tuyên truyền, ký cam kết “Thiếu niên bảo vệ an toàn giao thông đường sắt”, xây dựng mô hình “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” và phát động phong trào “Đường tàu - Đường hoa”.

Sau lễ ký kết, các lực lượng tổ chức ra quân nhặt đá rơi vãi, phát quang tầm nhìn, vệ sinh dọc đường sắt, vận động các hộ dân trong khu vực không lấn chiếm hành lang an toàn, vứt rác đúng nơi quy định và không phá hoại cảnh quan. Dọc tuyến đường sắt tại 3 thôn: Dương Sơn, Lệ Sơn Bắc và Lệ Sơn Nam (thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), đoàn viên, hội viên Hội Cựu chiến binh xã và học sinh trồng 250 cây hoa giấy nhằm hưởng ứng phong trào “Đường tàu - Đường hoa”.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tập trung xây dựng tuyến đường sắt qua địa bàn bảo đảm môi trường, cảnh quan sạch, đẹp, chấp hành nghiêm luật giao thông. Ngoài ra, phối hợp cha mẹ học sinh, Ban Thanh tra đường sắt, Đội Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng ngăn ngừa các hành vi sai phạm làm ảnh hưởng an toàn giao thông trên tuyến đường sắt như: ném đất đá lên tàu, đặt chướng ngại vật lên đường sắt, lấy cắp vật tư, thiết bị đường sắt.

Bên cạnh đó, Trường THCS Nguyễn Phú Hường tập trung theo dõi và khen thưởng học sinh, các chi đội có thành tích trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Đường sắt, các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Nhà trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng, Hội Cựu chiến binh và ngành đường sắt giáo dục, nhắc nhở học sinh có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây hoa trồng hai bên đường sắt, báo cáo các cơ quan chức năng, ngành đường sắt với những hành vi phá hoại, trộm cắp cây hoa, cùng đồng hành góp phần xây dựng hình ảnh phong trào “Đường tàu - Đường hoa”.

Ông Trần Đình Thuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến chia sẻ: “Nhiều người có quan niệm, khoảng cách giữa các thế hệ là rào cản lớn nhất trong phong trào chung. Mô hình “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” kết hợp sức mạnh của ba thế hệ vào một phong trào, tôi tin rằng, chỉ cần đồng sức, đồng lòng thì việc khó đến mấy cũng làm được. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện việc chăm sóc đoạn đường sắt”.

Hưởng ứng phong trào “Đường tàu - Đường hoa”, từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng hoa dọc hai bên đường sắt tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ tháng 7 đến nay, tại các phường Hòa An, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) trồng 250 cây hoa giấy và 1.000 cây hoa quỳnh anh dọc hành lang đường Trường Chinh (khoảng 5km). Tại ga Đà Nẵng, hơn 200 cây hoa các loại như: bát tiên, dâm bụt, sống đời… được trồng trong khuôn viên và phía bắc nhằm tạo hành lang đường sắt sạch, xanh, an toàn và thân thiện với môi trường.

Được biết, mô hình đã lan tỏa tại nhiều địa phương, hoa được trồng thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của mỗi vùng miền, phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh với phương châm “Mỗi cung đường - Một loài hoa; Mỗi khu ga - Một điểm đến”. Từ đó, bảo đảm đồng bộ với chủ trương của địa phương, giúp du khách dễ nhận diện vùng miền theo cây trồng.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, mô hình tự quản với sự tham gia, phối hợp nhịp nhàng của 3 thế hệ đã triển khai rất nhiều hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, đoàn viên, người dân sinh sống dọc hai bên đường sắt và cộng đồng tham gia thực hiện tốt luật giao thông và bảo vệ đoạn đường sắt ngang qua địa bàn.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu đường tàu nối những đường hoa, trở thành điểm nhấn du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với địa phương. Đồng thời, giúp người dân nâng cao nhận thức và an toàn chạy tàu, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, hệ sinh thái bền vững”, ông Hải nói.

KHÁNH NGÂN

;
;
.
.
.
.
.