Để biển Đà Nẵng thêm thu hút khách

.

Các bãi biển của Đà Nẵng liên tục được các chuyên trang về du lịch đánh giá cao. Đây là một lợi thế lớn của địa phương trong việc thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Tuy nhiên, thành phố cũng cần có sự thay đổi, bổ sung thêm các hoạt động, tiện ích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Với nhiều lợi thế, biển Đà Nẵng được du khách trong nước và quốc tế đánh giá rất cao. TRONG ẢNH: Một góc bãi biển phía đông thành phố. Ảnh: THU HÀ
Với nhiều lợi thế, biển Đà Nẵng được du khách trong nước và quốc tế đánh giá rất cao. TRONG ẢNH: Một góc bãi biển phía đông thành phố. Ảnh: THU HÀ

Khẳng định thương hiệu biển Đà Nẵng

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng được nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu TripAdvisor xếp thứ 6 trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024 do du khách của Tripadvisor bình chọn. Trong bảng xếp hạng này, ngoài bãi biển Mỹ Khê còn có bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam) xếp thứ 5. Trước đó, năm 2023, bãi biển Mỹ Khê là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này ở vị trí thứ 8.

Bãi biển Mỹ Khê được du khách của Tripadvisor đánh giá là có bãi cát dài, mịn, lướt sóng nhẹ nhàng, có hàng dừa xanh mát, có khu vực dành cho bơi lội và lướt sóng… Thực tế, bãi biển Mỹ Khê luôn được du khách đánh giá rất cao mỗi khi ghé thăm. Anh Trần Trung Sinh (du khách Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ, anh đã có dịp đi nhiều nơi, tới nhiều bãi biển trong cả nước nhưng bãi biển của Đà Nẵng rất đẹp. Một điều khác biệt ở Đà Nẵng là bãi biển rất sạch không có rác. Còn cô Merianne (du khách Philippine) cảm thấy rất hài lòng khi đến Đà Nẵng. Cô chọn lưu trú tại một căn hộ gần biển để mỗi ngày có thể ra biển, trải khăn, tắm nắng nằm thư giãn và đọc sách. “Một khung cảnh rất yên bình và thoải mái đối với khách du lịch”, cô Merianne.

Bên cạnh những lợi thế vốn có, những người làm du lịch cho rằng, ngành du lịch, thành phố cần đầu tư thêm các dịch vụ, tiện ích để làm đa dạng và phong phú hơn các hoạt động tại bãi biển. Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các bãi biển du lịch của Đà Nẵng lâu nay luôn được du khách trong nước và quốc tế đánh giá rất cao và để làm tốt hơn nữa những thế mạnh này cần tăng thêm các tiện ích dành cho du khách. Cùng với bãi biển đẹp, cần khai thác thêm các lợi thế trên bề mặt nước, dưới mặt nước như trên bề mặt nước thì khai thác thêm các dịch vụ dù lượn, các tuyến tham quan; dưới mặt nước có thể khai thác các dịch vụ lặn biển, đi bộ dưới biển, lặn ngắm san hô; quy hoạch bãi tắm đẳng cấp, đạt chuẩn luôn càng tốt…

“Khi có nhiều dịch vụ sẽ mang đến một không gian tấp nập, nhộn nhịp cho bãi biển. Cùng với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, khi có thêm các tiện ích trên và dưới mặt nước thì cần xây dựng tour du lịch kết nối các dịch vụ biển thành một sản phẩm hoàn thiện, khách có thể lựa chọn thoải mái vui chơi, nghỉ dưỡng”, ông Cao Trí Dũng gợi ý.

Phát triển dịch vụ theo chiều sâu, đậm văn hóa bản địa

Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ cho biết, hiện nay các sản phẩm du lịch dịch vụ tại biển Đà Nẵng về cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, khách du lịch và được du khách đánh giá rất tốt ở một số tiêu chí như môi trường sạch đẹp, mức độ an ninh, an toàn cao, cơ sở hạ tầng, tiện ích bảo đảm…

Hằng năm, ban quản lý cũng có nhiều hoạt động để phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển. Năm nay, ban quản lý tăng cường công tác cứu hộ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nâng cấp các tiện ích dịch vụ công cộng và các hoạt động dịch vụ như: yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại bãi biển sửa chữa, trang trí lại khu vực kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt các bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực; chủ động phối hợp với các dự án ven biển trong công tác cứu hộ, bảo đảm an toàn cho du khách... Ban quản lý cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh truyền thông; tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh theo chủ đề, lồng ghép tuyên truyền trong các sự kiện được tổ chức tại bãi biển.

Để mang đến sự khác biệt cũng như tạo sự sôi động cho du khách, ban quản lý dự kiến tổ chức chuỗi các sự kiện đặc sắc kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 như duy trì, làm mới các dịch vụ: giải khát, thể thao giải trí biển, giữ xe tắm nước ngọt, quầy ẩm thực lưu niệm và các dịch vụ tại khu bãi biển đêm Mỹ An, check-in bãi biển; tăng cường tổ chức các sự kiện tại công viên Biển Đông, công viên Lăng Ông và dọc bãi biển như chương trình “Khai trương mùa du lịch biển 2024” dịp 30-4 và 1-5; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần dọc 2 tuyến biển; các hoạt động thể thao biển như hội thi cứu hộ biển; hội thi bơi, trình diễn đua thuyền buồm Sailing - SUP 2024; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị tổ chức một số sự kiện lớn như IRONMAN Việt Nam, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản.

“Ban quản lý chú trọng phát triển các dịch vụ bãi biển theo chiều sâu, có yếu tố văn hóa địa phương trong dịch vụ để tạo sự các biệt. Bên cạnh đó cũng tạo ra các không gian sáng tạo văn hóa, ẩm thực, thể thao theo xu hướng hiện đại để phù hợp với du khách là người nước ngoài. Tất cả các hoạt động đều hướng đến việc hình thành thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng “an toàn - văn minh - hấp dẫn” với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Đức Vũ nhấn mạnh.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.