Đồng hành phụ nữ biên cương Tr'Hy

.

ĐNO - Trong hai ngày 19 và 20-4, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hải Châu tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

jkkh
Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hải Châu trao quà cho bà con khó khăn tại xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đây là chương trình được hai đơn vị phối hợp thực hiện hằng năm. Dịp này, đoàn công tác hỗ trợ mái ấm tình thương, trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn, trao nhiều phần quà cho học sinh với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Cụ thể, hỗ trợ mái ấm tình thương cho chị Cơlâu Thị Hơn ở thôn Voòng với số tiền 50 triệu đồng; hỗ trợ thôn Abaanh I 30 triệu đồng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; tặng quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 20 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn xã Tr’Hy.

Ngoài ra, đoàn công tác còn chuẩn bị quà bánh, cá khô, quần áo, đồ dùng học tập… tặng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tr’Hy với tổng trị giá 50 triệu đồng, để các em có thêm niềm vui đến trường; đồng thời tặng một máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Tr'Hy phục vụ công tác.

Chị Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu cho biết: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương là chương trình với ý nghĩa hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, tạo điều kiện để nhiều phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng.

Hy vọng với sự hỗ trợ này phần nào giúp được cho các hộ là hội viên phụ nữ, trẻ em nơi biên cương giảm khó khăn, vất vả".

Nhận quà hỗ trợ "Mái ấm tình thương" trị giá 50 triệu đồng, chị Cơlâu Thị Hơn, thôn Voong, xã Tr'Hy xúc động chia sẻ: "Nhiều năm liền gia đình tôi sống trong căn nhà sập sệ, xuống cấp, hoàn cảnh chạy ăn từng bữa nên việc sửa nhà đành phải lần lữa, hoãn lại.

Nay nhận được tình cảm hỗ trợ của các chị phụ nữ quận Hải Châu và các đồng chí Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, nhất định sang năm sẽ có nhà mới để khoe với mọi người".

Theo Thượng tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, những năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với Hội LHPN quận Hải Châu, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân phối hợp vận động để tổ chức những chuyến đi về nguồn.

Thông qua các chuyến đồng hành, hai đơn vị huy động sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ, đồng hành phụ nữ, trẻ em nơi biên cương, tiếp thêm động lực để chị em vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng biên cương vững chắc.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.