Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó thiên tai

.

ĐNO - Ngày 18-9, lãnh đạo thành phố kiểm tra việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão tại các địa phương. 

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (trái) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trường Mầm non Tân Trà. Ảnh: THÀNH LÂN
Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (trái) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trường Mầm non Tân Trà. Ảnh: THÀNH LÂN

Kiểm tra điểm trú bão tàu thuyền tại đập Hói Kiểng (tổ 36, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); các điểm dự kiến sơ tán dân tại Trường mầm non Tân Trà, Trường tiểu học Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn sẵn sàng lực lượng, ứng trực 100% quân số, chủ động tuần tra, vận động người dân các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập úng, không bảo đảm an toàn kê cao đồ đạc và sẵn sàng sơ tán đến điểm an toàn. 

Trong đó chú ý khu nhà liền kề Tân Trà; khu vực K20; khu vực gần Trường Đại học Công nghệ thông tin Việt Hàn, phường Hòa Quý; kiệt 16 Bà Bang Nhãn, tổ 48-51 phường Hòa Hải; khu vực An Lưu, Thị An phường Hòa Quý; tổ 29 -30 (Khu vực Đa Mặn 10, gần cửa xả C28) phường Khuê Mỹ và các khu vực có dự án hạ tầng dở dang như: khu tái định cư Bình Kỳ, Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng, khu tái định cư phục vụ giải tỏa Làng Đại học, khu phố chợ Khuê Mỹ…

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (hàng đầu) kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại trường Mầm non Tân Trà. Ảnh: THÀNH LÂN
Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (hàng đầu) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trường tiểu học Lê Văn Hiến. Ảnh: THÀNH LÂN

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng công tác hậu cần, các trang thiết bị phục vụ việc tổ chức thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” khi có bão, lụt.

Bên cạnh đó, rà soát, bố trí đầy đủ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các điểm nguy cơ ngập úng, bị cô lập, vị trí xung yếu, các khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn trên địa bàn quận; kiểm tra các vị trí dự kiến sơ tán người dân tương ứng với từng kịch bản thiên tai để có phương án chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhu yếu phẩm (nước uống, thực phẩm, thuốc men…) để phục vụ người dân.

Các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình xây dựng sử dụng tháp cẩu, công trình trên cao để có phương án bảo đảm an toàn cho người và công trình lân cận.

Đặc biệt, cưỡng chế di dời người dân tại các điểm xung yếu, trên tàu thuyền để bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho người dân. 

Tại quận Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung đề nghị UBND quận tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, Đội kiểm tra quy tắc đô thị thường xuyên cử lực lượng đến các khu vực hay ngập úng do mưa lớn để hỗ trợ nhân dân và cảnh báo khu vực nguy hiểm, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (thứ 5, phải qua) kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Sơn Trà. Ảnh: P.V
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung (thứ 5, phải qua) kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cắt tỉa cây xanh phòng chống bão theo phân cấp; nạo vét, khơi thông mương, hố ga, cửa thu nước để tăng khả năng thoát nước, chống ngập úng.

Đối với khu vực ngập úng đường Lê Tấn Trung, tuyến cống thoát nước Thọ Quang, UBND phường Thọ Quang cử lực lượng để hỗ trợ nhân dân khu vực phòng chống ngập, mưa bão; chủ động phối hợp Sở Giao thông vận tải chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập úng sâu.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố cử nhân viên theo dõi, kịp thời kích hoạt hệ thống bơm tại trạm bơm thoát nước mưa để tăng khả năng thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng khu vực; mở rộng thêm lối thoát tại cống hộp bê tông cốt thép.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông kiểm tra, phối hợp với UBND phường Thọ Quang chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập úng sâu trên đường Lê Tấn Trung; UBND quận Sơn Trà sớm đầu tư hệ thống thu gom nước khu vực đường Lê Văn Lương.

Đối với khu vực đường Lê Văn Lương (đoạn giáp núi Sơn Trà), Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố, UBND quận Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang kiểm tra lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, sạt lở đất, lũ quét tại các điểm có nguy cơ cao; chốt chặn không để các phương tiện không thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai lên núi Sơn Trà.

Đối với khu vực Âu thuyền Thọ Quang, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND các phường thông báo, tuyên truyền các hộ có tàu, thuyền khẩn trương vào neo đậu, trú ẩn an toàn tàu thuyền.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thông báo, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Được biết, trước tình hình mưa bão phức tạp, UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương ra quân xử lý khơi thông cống rãnh; đồng thời huy động các tổ dân phố vận động bà con nhân dân tiếp tục khơi thông các cổng thu nước.

Quận đã thực hiện cắt tỉa 8.205/10.940 cây xanh, đạt 75%; chống dựng 55/110 cây xanh, đạt 50%; UBND các phường Mân Thái, Thọ Quang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng và ghe nhỏ lên bờ phía tây đường Hoàng Sa.

Các phòng, ban, ngành và UBND các phường chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ có thể xảy ra; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và các sở, ban, ngành địa phương kiểm tra tại hồ điều tiết Bàu Gia Hạ (Greenlake); Cụm công nghiệp Hòa Cầm; Khe Cạn sau lưng Trường Tiểu học Thái Thị Bôi; dự án Phước Lý 2 và khu vực tổ 89 phường Hòa Xuân.

Ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (đầu tiên, bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Cẩm Lệ. Ảnh: THU HÀ

Tại đây, lãnh đạo thành phố đề nghị địa phương xử lý sớm bèo tây tại khu vực hồ điều tiết để khơi thông dòng chảy; xử lý sạt lở taluy dương tại Cụm công nghiệp Hòa Cầm; khơi thông dòng chảy tại khu vực Khe Cạn; sớm xử lý bề mặt rác, xà bần tại khu vực Phước Lý 2.

UBND quận Cẩm Lệ chỉ đạo cho các phòng, ban liên quan của quận cũng như các phường tăng cường bố trí trực 100% lực lượng, kịp thời xử lý ngay các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân theo các phương án đã xây dựng.

Khu vực nào có các nguy cơ tiềm ẩn thì thông báo ngay tới các tổ dân phố để sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn, bảo đảm đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân khi di dời.

Bên cạnh đó, địa phương chủ động phối hợp các sở, ban, ngành báo cáo phương án xử lý tình trạng sạt lở bờ taluy dương tại Cụm công nghiệp Hòa Cầm; sẵn sàng sơ tán người dân nếu nước dâng cao, gây ngập úng nguy hiểm.

Được biết, quận Cẩm Lệ đang gấp rút thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh, khơi thông, nạo vét kênh mương, cống rãnh và hệ thống kênh thoát nước, dọn vệ sinh môi trường, chằng chống nhà cửa.

Quận đã có phương án sơ tán người dân ứng với từng kịch bản thiên tai tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, các khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập úng sạt lở.

Tại quận Liên Chiểu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh kiểm tra công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới có khả năng trở thành bão tại các điểm thuộc quận như: cầu Bà Xí, cầu Đa Cô, tuyến kênh đường Thanh Nghị, đường số 10 khu Thanh Vinh, đường số 4 khu công nghiệp Hòa Khánh.

Ảnh
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (giữa) kiểm tra công tác triển khai phòng, chống thiên tai tại quận Liên Chiểu. Ảnh: MAI QUẾ

Tại thời điểm kiểm tra¸ trên địa bàn có một số khu vực ngập cục bộ 30-50cm tại tuyến đường Nam Trân, Ngô Chân Lưu, kiệt 262 Tô Hiệu (Hòa Minh)… Một số khu vực có nguy cơ sạt lở là núi Phước Lý, núi Xuân Dương, khu vực Đa Phước 1B, khu vực Thanh Vinh 1,2,3,4…

Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh đề nghị các địa phương chủ động rà soát, trang bị đầy đủ, kịp thời, sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai; kịp thờ ứng phó và khẩn trương trong công tác khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất các tình huống bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, quận tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với hình thực tế tại địa phương.

Tại quận Hải Châu, đoàn kiểm tra do Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi làm trưởng đoàn phối hợp với Quận ủy và UBND quận kiểm tra công tác khơi thông, nạo vét kênh mương, cống rãnh và hệ thống thoát nước, dọn vệ sinh môi trường; việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh; bảo vệ trụ sở, cơ quan, nhà ở, tài sản của người dân.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế một số vùng trũng, thấp nguy cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các phường như: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu 1, Nam Dương, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và ghi nhận nước cao hơn mặt đường từ 10-40cm trong khoảng thời gian mưa lớn, nhiều nơi xuất hiện tình trạng nước trào ngược từ hố ga ra đường.

Tại các điểm ngập úng, đoàn kiểm tra đã chỉ đạo những lực lượng liên quan phối hợp với các phường tập trung khơi thông, làm sạch phía cửa thu nhằm bảo đảm nước có thể thoát kịp. Đồng thời, chuẩn bị các phương án cụ thể như: huy động 100% quân số ứng trực; tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập nước; hỗ trợ nhân dân cứu nạn cứu hộ… Để ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài, các lực lượng trên địa bàn cần tiếp tục điều động quân số để ứng trực tại các địa bàn trọng điểm hỗ trợ người dân trong mọi trường hợp.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại phường Thọ Quang và Mân Thái (Sơn Trà), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ trong việc xử lý các tình huống ngập úng cục bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Sơn Trà. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3, trái qua) kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại quận Sơn Trà. Ảnh: THU HÀ

Đồng thời đề nghị quận phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương xử lý khu vực bị ngập úng cục bộ; yêu cầu rà soát nắm tình hình toàn khu vực và có các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; tiếp tục tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng chung tay khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ ngay tại chỗ.

THÀNH LÂN - THU HÀ - MAI QUẾ - CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.
.