Việt Nam đứng top 5 các quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới

.

Ngày 23-8, tại Đà Nẵng, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo định hướng công tác truyền thông dân số trong tình hình mới với sự tham dự của hơn 50 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội thảo, mặc dù Việt Nam đang trong giai đoạn “Cơ cấu dân số vàng” với tỷ lệ dân số trong độ tuổi 15-64 đạt 69,4%, nhưng tốc độ già hóa đang đứng top 5 các quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê năm 2011, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tại Việt Nam chiếm trên 10% tổng số dân số và dự báo sẽ chạm ngưỡng 20% vào năm 2032. Các chuyên gia nhận định, quá trình già hóa dân số tại Việt Nam sẽ diễn ra trong khoảng 20 năm (từ 2012-2032) là đạt ngưỡng và đến năm 2050, dân số Việt Nam sẽ “siêu già”, trở thành thách thức rất lớn. Tốc độ già hóa dân số tăng nhanh kéo theo nhu cầu lớn về công tác chăm sóc sức khỏe dân số cũng như các chính sách liên quan. Chính vì thế, duy trì mức sinh hợp lý, tăng cơ hội việc làm, tăng cường đầu tư chất lượng chăm sóc sức khỏe dân số và đào tạo nghề là những vấn đề đáng quan tâm của công tác dân số. Ngoài ra, để thích ứng với già hóa dân số, Việt Nam cần phát huy lợi thế của người cao tuổi, truyền thông giáo dục, thay đổi hành vi, tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội, tăng cường dịch vụ y tế, nhất là cần cải thiện các chính sách và hợp tác quốc tế trong công tác dân số.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.