Nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa

.

Ngày 22-4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa ghép nối thành công một nửa bàn tay bị chém đứt lìa bằng kỹ thuật vi phẫu. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10-4, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thế M. (31 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) được chuyển từ Bệnh viện Quảng Ngãi ra trong tình trạng tỉnh táo nhưng một nửa bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn.

Bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa và được chuyển mổ ưu tiên theo quy trình cấp cứu khẩn của bệnh viện. Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ (11 giờ 30 ngày 10-4 đến 6 giờ 30 sáng hôm sau) để cố định xương, nối tái lập tuần hoàn máu, nối gân và vi phẫu thần kinh.

Sau 12 ngày nhập viện và được phẫu thuật, các đầu ngón tay đã hồng ấm, tuần hoàn động tĩnh mạch đều tốt, bàn tay không bị phù nề, không có triệu chứng hoại tử ở các vùng cơ sâu. Theo bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, khoa Ngoại bỏng, tạo hình - phẫu thuật viên chính cho bệnh nhân M., đây là kỹ thuật khó và phức tạp do ở bàn tay tập trung nhiều hệ thống thần kinh, mạch máu, gân và xương.

“Trong những trường hợp như thế này thì việc bảo quản phần cơ thể bị đứt lìa rất quan trọng. Nếu ở gần, chúng ta nên đến bệnh viện lập tức, còn ở xa thì nên rửa sạch phần tứ chi bị đứt rời, bọc vào túi ni lông và bảo quản trong nước mát, tuyệt đối không được đông đá theo quan niệm lâu nay, vì như vậy sẽ rơi vào tình trạng bỏng nước, các tế bào bị phá vỡ khiến khả năng phục hồi thấp.

Trong vòng 3-6 giờ đồng hồ là thời điểm vàng để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, can thiệp; để càng lâu thì khả năng thành công càng thấp”, bác sĩ Khánh cho biết.

Dự kiến bệnh nhân M. sẽ xuất viện trong 2-3 ngày tới.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.
.