Bàn phương pháp mới trong ghép tế bào gốc tạo máu

.

Trong hai ngày 17 và 18-8, tại Đà Nẵng, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học phối hợp Trường Đại học C.H.U Grenoble, Trung tâm Truyền máu Grenoble (Pháp) tổ chức hội nghị Việt - Pháp mở rộng về ghép tủy xương và tế bào gốc tạo máu lần thứ 5 với sự tham dự của 500 đại biểu gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện trên toàn quốc và hơn 30 báo cáo viên là chuyên gia về ghép tế bào gốc đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ: Pháp, Bỉ, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Canada...

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về chủ đề ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh lý huyết học, bệnh lý ung thư; điều trị các biến chứng ghép; cuộc sống của người bệnh sau ghép; truyền máu trong ghép tế bào gốc tạo máu…

Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để nhất, cơ hội duy nhất giúp bệnh nhân có bệnh ác tính và lành tính về máu có thể khỏi bệnh. Ở Việt Nam, từ  năm 1995, Bệnh  viện Truyền máu - Huyết học đã thực hiện thành công ghép tế bào gốc tủy xương đầu tiên. Đến nay, trên toàn quốc có 9 trung tâm thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu.

PHAN CHUNG
 

;
.
.
.
.
.
.