.

Vận động người dân thực hiện chương trình "Thành phố 4 an"

Để triển khai hiệu quả đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 10-KH/BDVTU tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; qua đó góp phần nâng cao ý thức, nhận thức và tạo sự đồng thuận của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, giải pháp của đề án và kế hoạch thực hiện của UBND thành phố. Đối với vấn đề an ninh trật tự, Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tham gia các mô hình của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình thành phố “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Đoạn đường an toàn, văn hóa, văn minh”, “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội, “Tổ xe thồ tự quản”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ khách sạn phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”… để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm.

Về vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP), các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác ATTP trong tình hình mới”; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về tầm quan trọng của ATTP đối với sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đối với nội dung an sinh xã hội, sẽ vận động nhân dân xây dựng tinh thần tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các chương trình an sinh xã hội. Đối với nội dung an toàn giao thông, tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.  

Trên tinh thần kế hoạch của Ban Dân vận Thành ủy, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nhiều mô hình cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện vào kế hoạch thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của mình. Điển hình như Hội Nông dân thành phố tiếp tục vận động hội viên thực hiện các mô hình: “Chi hội nông dân không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Phong trào hội viên nông dân tham gia tố giác tội phạm”… Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình “Đoạn đường an toàn, văn hóa, văn minh” do Thành Hội xây dựng tại các xã Hòa Khương, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) ra các cơ sở hội, các chi, tổ hội; đồng thời, duy trì phong trào mỗi chi hội xây dựng tự quản 1km đường giao thông, kiệt, hẻm an toàn - xanh - sạch đẹp.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức cho nông dân ký cam kết thực hiện 3 không: “Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục” và giao chỉ tiêu 1 chi hội giúp 1 hộ thoát nghèo bền vững. Trong khi đó, Hội LHPN thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện “Chương trình an sinh xã hội năm 2017” trong các cấp hội với mục tiêu 100% đơn vị huy động các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Giảm nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020”; phấn đấu tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động nữ/năm và 80% hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ có việc làm ổn định.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mặt trận thành phố đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 có 100% quận, huyện, phường, xã, khu dân cư triển khai, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình “Thành phố 4 an”. Trong đó, huyện Hòa Vang có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm tiêu chí về ATTP, 12 phường của quận đạt chuẩn đô thị văn minh bảo đảm tiêu chí về ATTP. Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình “Thành phố 4 an” có nhiều nội dung trùng khớp. Điều này thuận lợi để lồng ghép các nội dung phong trào hoạt động của cuộc vận động và chương trình “Thành phố 4 an” bởi mục tiêu chung của cả hai đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

GIA HUY

;
.
.
.
.
.