Vợ chồng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Vợ chồng thương binh Lê Tiền (65 tuổi) và Lê Thị Kế (61 tuổi) ở thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) là gương điển hình về ý chí vượt khó làm giàu chính đáng.

Suốt trong nhiều năm, vợ chồng anh Tiền, chị Kế vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi heo, gà, vịt và đi làm công kiếm tiền nuôi các con ăn học. Lam lũ làm ăn nhưng cuộc sống gia đình anh chị vẫn mãi chật vật.

Không cam chịu phận nghèo, vợ chồng anh Tiền quyết định chuyển sang làm mô hình chăn nuôi heo công nghiệp và tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật về nghề này. Đầu năm 2001, anh chị xin chính quyền địa phương bố trí một thửa đất xa khu dân cư tại thôn Nam Sơn (xã Hòa Tiến) và lần lượt xây dựng hai trại nuôi heo quy mô lớn. Mỗi trại rộng 300m2, ngăn thành 10 ô, mỗi ô nuôi 35 con heo theo phương thức nuôi công nghiệp. Về nguồn giống heo, thức ăn và thuốc phòng ngừa dịch bệnh cho heo, anh chị hợp đồng Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Đà Nẵng (trụ sở 51 Thân Cảnh Phúc, quận Hải Châu) cung cấp tận nơi theo định mức, không thu tiền. Công ty này còn cử bác sĩ thú y đến hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh.

Vợ chồng anh Tiền còn xây hầm biogas nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Trong quá trình chăn nuôi, anh chị đều trực tiếp xử lý bệnh cho heo. Chị Kế cho biết: Ngoài tiêm vắc-xin phòng các bệnh tả, tai xanh và lở mồm long móng, heo chỉ mắc 3 bệnh phổ biến là sốt, ho và đau bụng, tất cả đều có thuốc sẵn tại trại. “Nghe tiếng heo kêu khác thường, tôi biết ngay nó mắc bệnh gì và lập tức xử lý. Nếu xử lý rồi mà vẫn không đỡ tôi sẽ điện báo bác sĩ thú y của công ty”, chị Kế nói.      

Mỗi năm, anh chị nuôi hai lứa heo, mỗi lứa 700 con, hầu hết heo xuất chuồng đều nặng trên 100kg. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Đà Nẵng bao tiêu sản phẩm. Mỗi con heo, anh chị được công ty này thanh toán 160.000 đồng tiền công nuôi. Anh Tiền chia sẻ: Nuôi heo công nghiệp không nặng nhọc, nhưng phải siêng năng, chịu khó, am hiểu kỹ thuật và chuồng trại phải kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát.

Nhờ nuôi heo công nghiệp, kinh tế gia đình anh Tiền ngày càng phát triển. Hằng năm, anh chị luôn nhiệt tình đóng góp ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học tại địa phương và hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Theo ông Trần Đình Thuyên, Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Tiến: Anh Tiền, chị Kế đã nhiều năm đạt danh hiệu “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi”, là những hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.