Đi vào thực chất, hiệu quả

.

Cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, người tham gia giao thông trên các tuyến đường qua phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) lại thấy bóng dáng “áo xanh tình nguyện” có mặt tại các nút giao có đèn tín hiệu hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh đèn tín hiệu và đi đúng làn đường. Đó là các thành viên trong Tổ tuyên truyền an toàn giao thông của Đoàn phường Thạc Gián.

Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận Thanh Khê đạt nhiều kết quả trong an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND phường Thạc Gián (bên phải) thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường.
Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận Thanh Khê đạt nhiều kết quả trong an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND phường Thạc Gián (bên phải) thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Anh Trịnh Quang Trúc Lâm, Bí thư Đoàn phường Thạc Gián cho biết, tổ tuyên truyền an toàn giao thông gồm 10 thành viên, ra quân vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần tại các điểm có đèn tín hiệu giao thông trong giờ cao điểm và các trường học trên địa bàn phường để tuyên truyền cho người dân về an toàn giao thông. Tổ tuyên truyền còn nhắc nhở, vận động các hộ kinh doanh trước cổng trường không lấn chiểm vỉa hè, nhắc nhở phụ huynh đón con em đúng nơi quy định.

Theo ông Nguyễn Hữu Kim Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạc Gián, hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông do Đoàn phường tổ chức từ đầu năm đến nay góp phần làm cho tình hình an toàn giao thông trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng buôn bán trước cổng trường cũng giảm hẳn... Mô hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đánh giá là một trong những nội dung nổi bật trong thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của quận Thanh Khê.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của quận Thanh Khê còn có nhiều mô hình “Thành phố 4 an” tiêu biểu khác. Đó là, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận vận động các doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Tiêu biểu như Công ty CP Dệt may 29-3 mỗi năm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của quận hơn 100 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Điện máy Viettronimex… hằng năm mỗi đơn vị ủng hộ xây mới từ 1-2 nhà đại đoàn kết. Đến tháng 6-2018, toàn quận đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt trên 4,8 tỷ đồng. Trong năm 2017, quận xây mới 33 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 169 nhà cấp 4 xuống cấp cho hộ nghèo. Về an ninh trật tự, quận có các mô hình hiệu quả: “4 không, 4 nên” ở phường Chính Gián; “3 không, 2 nên” ở phường Vĩnh Trung; “Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm” ở phường An Khê; mô hình “Camera giám sát an ninh”, “Khu dân cư an toàn PCCC”... Những mô hình này có sự lan tỏa rộng rãi ở các khu dân cư và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đánh giá của lãnh đạo quận Thanh Khê, sau hơn 1 năm tập trung triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, toàn quận đã có chuyển biến tích cực. Từ năm 2017 đến tháng 6-2018, các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 115/139 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 211 đối tượng; tỷ lệ khám phá trọng án đạt 100%. Đến ngày 15-6-2018, toàn quận vận động lắp đặt 1.844 camera, tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Quận đã hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; giải quyết việc làm cho 6.688 lao động. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên, chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.   

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết kết quả đạt được lớn nhất đến thời điểm này trong thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” chính là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, quận tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, hiệu quả, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của quận theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng mô hình cụ thể. Quận phấn đấu giúp 500 hộ thoát nghèo trong năm 2018, tiếp tục nhân rộng mô hình điểm về quản lý thức ăn đường phố; xây dựng phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị” đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm.

Bài và ảnh: HOÀNG THIÊN
 

;
.
.
.
.
.
.