Quyết liệt với đánh bạc trá hình

.

Từ năm 2018 đến nay, cả nước xảy ra nhiều vụ án, trọng án mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc mê game bắn cá. Riêng ở Đà Nẵng, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương cũng đã khám phá nhiều vụ án, chuyên án trộm cắp liên quan đến lĩnh vực này.

Điển hình, ngày 21-12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Liên Chiểu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Thanh Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Là đối tượng nghiện chơi game bắn cá ăn tiền, Tuấn đã liên tiếp thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Liên Chiểu để có tiền “nướng” vào trò đỏ đen.

Tương tự, cuối tháng 12-2018, Công an quận Thanh Khê khám phá thành công chuyên án, bắt giữ Huỳnh Trần Phương (20 tuổi), Nguyễn Đức Anh (18 tuổi) và Nguyễn Văn Tấn Đạt (19 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê). Theo điều tra, chỉ trong 2 tháng, nhóm này đã gây ra 16 vụ trộm chuyên phá khóa nhà trọ, lấy hơn 30 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động trị giá hàng trăm triệu đồng. Cả nhóm sử dụng toàn bộ số tiền để thỏa cơn nghiện “đập đá” và trả nợ game bắn cá.

Game bắn cá du nhập vào Đà Nẵng mạnh thời gian gần đây. Đối tượng chơi game chủ yếu là thanh niên. Để thu hút người chơi, nhiều tiệm game đã quy đổi điểm thành tiền cho người thắng cuộc. Tuy nhiên, do “nhà cái” có “tiểu xảo” nên hầu như khách chơi đều bị thua. Để có tiền “gỡ” lại, không ít thanh niên đi trộm cắp, cướp giật, thậm chí gây trọng án.

Thấy rõ việc trá hình để tổ chức đánh bạc qua trò chơi này, cuối tháng 2-2019, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này, phấn đấu đến cuối tháng 3-2019 xử lý dứt điểm tất cả các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vi phạm, có dấu hiệu vi phạm.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, các hành vi cần tập trung xử lý là: kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ máy trò chơi điện tử có thưởng (các loại máy sư tử, máy bắn cá, máy chơi xèng, máy bi...) là hàng hóa nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở, tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Từ cuối tháng 2-2019 đến nay, Công an các địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát, lên danh sách, mời các chủ cơ sở đến để nhắc nhở, tuyên truyền. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy chủ động trinh sát, nắm tình hình để bắt quả tang kịp thời việc tổ chức trò chơi game bắn cá dưới hình thức đánh bạc.

Điển hình, đầu tháng 3-2019, Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Khê phát hiện cơ sở game nằm trên địa bàn phường Vĩnh Trung đang có hành vi tổ chức đánh bạc. Sau nhiều ngày mật phục, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức chơi game bắn cá dưới hình thức đánh bạc cho khách hàng, gồm: Ông Văn Nghĩa, Hồng Quốc Huy, Huỳnh Văn Dũng, Phạm Khắc Kiệt (ngụ quận Ngũ Hành Sơn).

Từ nay đến hết tháng 3-2019, Công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện để  ngăn chặn  các hoạt động  đánh bạc trá hình; đặc biệt, sẵn sàng tịch thu các phương tiện  nếu chủ cơ sở còn vi phạm. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo các ngành chức năng cần phải cân nhắc, cẩn trọng khi cấp phép các trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.