Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

.

Hội LHPN phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) có những cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực, nổi bật nhất là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp”. Vừa tích cực tập huấn kiến thức khởi nghiệp, Hội LHPN phường vừa chú trọng hỗ trợ vốn vay  phù hợp điều kiện của từng hội viên.

Đơn cử, bà Lê Thị Kim Thoa (tổ 21) vốn mưu sinh bằng nghề may gia công. Sau khi được chi hội phụ nữ hướng dẫn làm thêm dịch vụ giặt ủi tại nhà và vận động kinh phí cho mượn 10 triệu đồng để mua máy giặt, máy sấy, bà Kim Thoa có thu nhập cao hơn trước. “Vừa may, sửa quần áo, vừa làm dịch vụ giặt ủi, mỗi ngày tôi có lãi ròng khoảng 250.000 đồng và đã hoàn trả 10 triệu đồng để chi hội cho người khác mượn”, bà Kim Thoa khoe.

Trường hợp khác, chị Nguyễn Thị Vân (tổ 8) được hỗ trợ vốn, kiến thức, thực hiện mô hình “Đa sản phẩm chăm sóc sức khỏe”. Từ một gian hàng nhỏ với vài mặt hàng đơn điệu, chị Vân được Hội LHPN phường và chính quyền địa phương tạo điều kiện phát triển quy mô sản xuất - kinh doanh. Bây giờ, chị đã làm được gần 10 sản phẩm, như: tinh dầu sả, tinh dầu bưởi, dầu dừa, dầu phụng, nước gội đầu, ngũ cốc, tinh bột nghệ, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

Rạng ngời niềm vui, chị Vân chia sẻ: mô hình “Đa sản phẩm chăm sóc sức khỏe” của mình vừa đạt giải khuyến khích trong Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp của Hội LHPN thành phố năm 2018 và được Hội LHPN thành phố hỗ trợ vị trí bày bán sản phẩm tại số 2 đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu)…

Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Khánh Bắc Huỳnh Kim Bích Hà cho biết, mục đích chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp” là giúp hội viên tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao chất lượng sản xuất - kinh doanh, phù hợp với các tiêu chí xây dựng “Thành phố 4 an”. Tất cả 196 tiểu thương trên địa bàn phường đều được bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp và quán triệt các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; qua đó, tạo nhiều chuyển biến về nhận thức và hoạt động kinh doanh.

Hội LHPN phường còn có nhiều cách làm hay, sát hợp thực tế, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, như: dịch vụ giới thiệu việc làm, giải pháp giảm nghèo bền vững, hoạt động góp vốn quay vòng, tổ tín dụng tiết kiệm, cách chế biến bữa ăn ngon, hợp vệ sinh… Những mô hình này thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN quận Liên Chiểu Lê Thị Hằng cho hay, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, Hội LHPN phường Hòa Khánh Bắc liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”, nhiều năm dẫn đầu thi đua toàn quận.       

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.