Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

.

Từ đầu năm đến nay, do tác động của tình hình tội phạm ma túy quốc tế và trong nước, tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT) Công an thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện, bắt giữ 150 vụ, 196 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy; thu giữ hơn 6,8 kg ma túy tổng hợp, nhiều hơn 5,56kg so với cùng kỳ.

Trong đó, lực lượng chuyên trách Công an thành phố trực tiếp phát hiện, bắt giữ 137 vụ, 177 đối tượng (chiếm 91,33% số vụ, 90,31% số đối tượng). Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó phòng Cảnh sát ĐTTPVMT cho biết, nguồn ma túy tổng hợp vào thành phố Đà Nẵng chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc miền Trung như Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đối tượng vận chuyển, mua bán ngày càng tinh vi, xảo quyệt; trong quá trình vận chuyển luôn thay đổi phương thức nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Điển hình, ngày 1-2-2019, Trương Văn Hậu (SN 1991, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) mua ma túy từ Hà Tĩnh vận chuyển vào Đà Nẵng bằng ô-tô; khi đến huyện Phú Lộc, đối tượng chuyển sang đi xe máy để qua đèo Hải Vân nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Tuy nhiên, khi đến địa phận Nam Ô, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu thì Hậu bị Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT Công an thành phố bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại chỗ 2,5kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Ngày 24-4-2019, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1974) và Nguyễn Quang Thái (SN 1984, cùng trú tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi mua bán 616 viên ma túy tổng hợp.

Số ma túy này, các đối tượng lấy từ cửa khẩu Lao Bảo đem về Đà Nẵng tiêu thụ và vận chuyển bằng nhiều phương thức khác nhau. Hay giữa tháng 7-2019, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT cũng đã phá thành công chuyên án 519C, bắt giữ Nguyễn Xuân Nam (28 tuổi, trú Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) và Võ Như Quốc (28 tuổi, thuê trọ tại Hòa Cường Nam, quận Hải Châu); tang vật thu giữ 1,8kg ma túy đá và 1.218 viên thuốc lắc.

Bên cạnh tội phạm về ma túy, theo Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy cũng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm, Công an toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 1.888 trường hợp, tăng hơn 247 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó có đến 98,2% đối tượng sử dụng các loại ma túy tổng hợp. “Những con số được phân tích cho thấy tình hình tội phạm tràng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm gia tăng, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ”, Thượng tá Huỳnh Văn Bình nhận xét.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy nói chung, tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp nói riêng, trong thời gian đến, toàn lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng mạng lưới cơ sở để nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng nghi vấn, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các loại đường dây tội phạm về ma túy; đồng thời tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp về tội phạm này.

Lực lượng Công an tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên đề của Giám đốc Công an thành phố về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm tại các vũ trường, quán bar, karaoke, pub. Ngoài ra, theo Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên thanh niên cần đẩy mạnh tuyên truyền đến từng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt là thanh niên về tác hại của ma túy, phối hợp để quản lý tốt người nghiện ở địa phương, tạo công ăn việc làm cho đối tượng sau cai, tránh tái nghiện...

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.