Lực lượng 911 góp phần kiềm chế tội phạm

.

Sau 10 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 911 (gọi tắt lực lượng 911) của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức chốt chặn, kiểm soát an ninh trật tự, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tội phạm giảm đáng kể.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, trong 10 tháng qua, các tổ tuần tra đã tổ chức chốt chặn, kiểm soát 255 vị trí và 150 khu vực là tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và tiềm ẩn về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Lực lượng 911 đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, tích cực tổ chức dừng, kiểm tra người, phương tiện tham gia giao thông có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung vào số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, nghi vấn tàng trữ trái phép các loại vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, chất ma túy, chất cháy nổ, hàng hóa không rõ giấy tờ, nhãn mác chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và các đối tượng thanh-thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, uống rượu bia say xỉn, biểu hiện sử dụng trái phép ma túy, cùng các hành vi vi phạm giao thông.

Kết quả, lực lượng 911 đã kiểm tra 16.250 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về an ninh trật tự, qua đó nhắc nhở 14.787 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng nhưng chưa đến mức phải xử lý hành chính (chiếm 90,1%); lập hồ sơ xử lý 1.463/1.584 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự.

Trong đó, phát hiện tội phạm 54 vụ/80 đối tượng (tội phạm ma túy 50 vụ/74 đối tượng; tội phạm hình sự 4 vụ/6 đối tượng). Theo phân tích, các đối tượng phạm tội chủ yếu là nam giới, chưa có tiền án, tiền sự và có sử dụng trái phép chất ma túy, chủ yếu rơi vào thành phần không nghề nghiệp ổn định.

Điển hình, rạng sáng ngày 19-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng 911 kiểm tra hành chính 1 xe taxi thì phát hiện trong túi xách của Trương Lan Dung (SN 1988, trú quận Hải Châu) có cất giấu 2 viên nén màu xanh.

Dung thừa nhận số thuốc lắc này mua để sử dụng nhưng chưa dùng thì đã bị phát hiện. Trước đó, vào tối 4-10, tại chốt công tác trên đường Hoàng Văn Thái, lực lượng 911 phát hiện Huỳnh Minh Thịnh (34 tuổi) trú quận Thanh Khê có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện trong người Thịnh 1 gói ma túy dạng heroin và dụng cụ kim tiêm dùng để sử dụng trái phép chất ma túy…

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, lực lượng 911 đã hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát hiện nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy; tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; cho vay nặng lãi, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng hình sự, ma túy, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển thành phố, được cấp ủy, chính quyền thành phố khen ngợi, đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Thời gian đến, Công an thành phố tiếp tục trang bị thêm vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, các vật dụng cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 911; tiếp tục xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.