Kiên quyết đấu tranh tội phạm ma túy trong mùa dịch bệnh

.

Thời gian qua, mặc dù phải tập trung lực lượng phòng, chống Covid-19, song không vì thế mà Công an thành phố lơi lỏng nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó, có nhiệm vụ trấn áp tội phạm ma túy. 

Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT) Công an thành phố cho biết, nguồn ma túy thẩm lậu vào Đà Nẵng trong thời gian qua chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nội..., thông qua sự cấu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài thành phố.

Sau một thời gian trinh sát mật phục, ngày 29-2, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT đã bắt quả tang Nguyễn Văn Siêng (SN 1975, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) khi vừa nhận 660 viên thuốc lắc từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tiêu thụ. Tiếp tục theo dõi, đến ngày 19-3 vừa qua, lực lượng bắt quả tang Lê Thanh Tùng (SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), thu giữ 1kg ma túy đá, 267 viên thuốc lắc và 1 khẩu súng bắn đạn cao su...

Trước đó, ngày 17-2, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT bắt giữ đối tượng Lê Trần Duy Vũ (SN 1989, trú phường Tân Chính) và Trần Nguyễn Huyền Trang (SN 1992, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), thu giữ  hơn 200 gam ma túy đá, hàng chục viên thuốc lắc cùng một số vật chứng có liên quan. Đây là 2 đối tượng nằm trong đường dây mua bán ma túy xuyên tỉnh mà Bộ Công an vừa khám phá trước đó. Tối 19-2, trinh sát tiếp tục bắt giữ Lê Cảnh Hoài Nam (27 tuổi) và Trương Đức Anh (21 tuổi, cùng trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang trên đường mang ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ, tang vật thu giữ 120 viên thuốc lắc và 250g ma túy dạng ketamin.

Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của Công an thành phố, Công an các địa phương cũng đã tích cực bám nắm địa bàn, trinh sát đối tượng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy. Sau một thời gian theo dõi, ngày 18-3, Đội ĐTTPVMT Công an quận Cẩm Lệ liên tiếp bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán ma túy, thu giữ 4 gói ma túy đá, 1 gói ma túy khay, 223 viên thuốc lắc cùng nhiều phương tiện liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Mới đây, lúc 0 giờ 15 ngày 1-4, tại khu vực công viên bờ tây cầu Rồng, Tổ tuần tra 8394 Công an phường Bình Hiên phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTPVMT Công an quận Hải Châu bắt giữ đối tượng Mã Văn Chung (SN 1990, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang có hành vi tàng trữ ma túy, tang vật thu giữ 7 gói ma túy. Cũng trong tháng 3, Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 2002, trú quận Liên Chiểu), thu giữ 230 viên ma túy các loại...

Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT cho biết, qua các vụ án bắt giữ cho thấy, số đối tượng hoạt động phạm tội có sử dụng ma túy luôn chiếm tỷ lệ cao (trên 90%), trong đó, tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán loại ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến và liên tục gia tăng, nhiều loại ma túy tổng hợp mới với mẫu mã đa dạng liên tục được tội phạm sản xuất, đưa ra thị trường, thu hút số lượng lớn giới trẻ sử dụng. Trong khi đó, loại ma túy có tên gọi “cỏ Mỹ” chứa nhiều chất mới có tác dụng gây ảo giác, dẫn đến tình trạng loạn thần, nguy hiểm tương tự như ma túy đá, nhưng chưa quy định trong danh mục quản lý của Chính phủ đang có những diễn biến khó lường.

Nhằm tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, thời gian tới, nhất là trong giai đoạn Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với đối tượng, tình hình thực tế, tập trung vào địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, và kiểm tra, xử lý người nghiện ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, pub, nhà nghỉ, karaoke... nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng làm địa điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy; quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, thực hiện tốt công tác cai nghiện...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.