Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, trong thời gian qua, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công tác điều tra khám phá án được đẩy nhanh, tạo niềm tin trong nhân dân.

Trung tá Nguyễn Thị Lý, Đội trưởng Đội Tham mưu Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, qua công tác theo dõi, nắm tình tình, mới đây Công an quận đã bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy có giá trị cao. Trước đó, nhận được tin báo, trên địa bàn quận và các địa phương lân cận đã xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy có giá trị tài sản cao, Công an quận đã tập trung điều tra xác minh, lập chuyên án đấu tranh. Qua công tác trinh sát, tuần tra, mật phục, chiều 18-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt đối tượng Phạm Văn Tình (SN 1992, trú tổ 47, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) khi đang điều khiển xe SH chạy trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tình khai nhận chiếc xe máy SH đang điều khiển là do đối tượng trộm cắp trên địa bàn phường Mỹ An trước đó 1 ngày. Từ lời khai của Tình, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, bắt giữ Nguyễn Phú Nhất (SN 1990, trú tổ 10C, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) là đồng phạm cùng thực hiện các vụ trộm cắp với đối tượng Tình. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này khai nhận, từ tháng 1 đến tháng 3-2020, đã trộm 9 xe máy trên địa bàn thành phố, sau đó đem tráo biển số kiểm soát, làm lại chìa khóa, thay đổi kết cấu, đặc điểm xe để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng truy thu 9 xe máy, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nhóm này.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trong quý 1, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã điều tra làm rõ 13 vụ, bắt 16 đối tượng, trong đó có 1 vụ giết người /2 đối tượng; cướp tài sản 1 vụ/1 đối tượng; cướp giật tài sản 1 vụ/1 đối tượng; cố ý làm hư hỏng tài sản 1 vụ/2 đối tượng; trộm cắp tài sản 9 vụ/9 đối tượng.

Ngoài ra, các lực lượng phối hợp phát hiện, bắt quả tang 7 vụ/11 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; ra quân kiểm tra thử test 258 trường hợp, phát hiện 70 đối tượng (6 nữ, 54 nam) sử dụng trái phép chất ma túy. Qua quá trình tuần tra, kiểm soát xử lý các chuyên đề, Công an quận Ngũ Hành Sơn hát hiện, lập biên bản đối với 1.045 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 319 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 25 trường hợp.

Để có được kết quả trên, theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra theo các kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về việc tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện kịp thời, không để tội phạm lộng hành.

Trong thời gian đến, Công an quận Ngũ Hành Sơn tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác tuần tra, mật phục, kiểm soát; mở các đợt cao điểm phòng, chống các loại tội phạm. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, trọng án đạt 95% trở lên.

Công an quận xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động về phòng chống ma túy, mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người nghiện ma túy; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, gọi răn đe các đối tượng quản lý sau cai, không để tái nghiện; quản lý tốt các đối tượng tù tha, án treo, không để tái phạm… “Công an quận tập trung rà soát, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhất là đối với người nước ngoài, người ở địa phương khác đến sinh sống, học tập và làm việc.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các hoạt động của hiệu cầm đồ, nhà hàng, khách sạn, quán bar…”, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nói.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.