4 an

Bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn

13:59, 21/07/2020 (GMT+7)

Trước đây, tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn qua địa bàn hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn thường xảy ra tình trạng người dân đi ngược đường gom, đậu, đỗ xe trái phép, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Song, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này dần đi vào nền nếp, người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong những ngày qua, trên tuyến đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) và Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) không còn xảy ra tình trạng người dân điều khiển xe máy trong nhánh đường gom đi ngược đường. Hầu hết các phương tiện lưu thông theo chỉ dẫn của biển báo giao thông.

Chị Nguyễn Thị Trang, nhà trên tuyến đường Ngô Quyền, (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết trước đây lưu thông trên tuyến đường gom đường Ngô Quyền rất nguy hiểm, do một số người thiếu ý thức đi ngược đường. Sau thời gian lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát trật tự (CSTT) đồng loạt vào cuộc tuyên truyền, xử phạt, tình trạng đi ngược đường giảm hẳn. “Ngày nay đi xe trên đường Ngô Quyền thấy yên tâm hơn, cảm giác lo lắng những người đi ngược đường tông vào mình bất cứ lúc nào đã không còn nữa”, chị Trang tươi cười nói.

Theo Trung tá Hồ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà, từ năm 2017, thành phố Đà Nẵng bắt đầu tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường gom Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn. Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở, việc xử lý vi phạm bắt đầu thực hiện từ tháng 6-2017. Và đáng mừng, tình trạng người dân đi ngược đường giảm hẳn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đội CSGT-TT Công an quận Sơn Trà xử lý 168 trường hợp đi ngược đường Ngô Quyền. Lỗi vi phạm này bị tước giấy phép lái xe 2 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Là đơn vị quản lý, giám sát, xử lý vi phạm TTATGT trên toàn tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải thường xuyên yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tuần tra liên tục trên tuyến để kiểm tra, xử lý vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải tổ chức 90 ca, với 360 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát và phát hiện 509 trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Bá Cường, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải nhìn nhận, nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, tình hình TTATGT trên tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn đã đi vào nền nếp, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên để đảm bảo tốt TTATGT trên toàn tuyến.

Theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải, sau khi tổ chức lưu thông một chiều trên tuyến đường gom Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tình hình TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực.  

PHƯƠNG CHI

.