Tăng cường xử lý vi phạm giao thông khi giãn cách xã hội

.

Thời gian gần đây, trong khi cả thành phố đang tập trung phòng, chống Covid-19 thì tình hình vi phạt trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có chiều hướng gia tăng trở lại. Ở một số nơi, lợi dụng đường vắng, nhiều người đã cố tình vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ... gây mất an toàn giao thông.

Mặc dù thành phố đã có lệnh giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh, nhưng trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ người tham gia giao thông vi phạm. Đơn cử như khuya 8-8, các lực lượng gồm Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 cùng Công an các quận: Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà đồng loạt triển khai lực lượng đón lõng và xử lý nhóm thanh-thiếu niên khoảng gần 10 đối tượng sử dụng mô-tô chạy thành nhóm, quá tốc độ, nẹt bô... từ hướng Liên Chiểu theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành về trung tâm thành phố. Ba ngày sau đó, vào tối 11-8, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự Công an quận Sơn Trà kiểm tra, xử lý một nhóm các đối tượng tụ tập và tạm giữ một số phương tiện mô-tô phân khối lớn, hoặc mô-tô “độ, chế” dưới cầu Sông Hàn.

Cùng tối đó, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và lực lượng Cảnh sát 113 kịp thời phát hiện, tạm giữ 4 thanh-thiếu niên nẹt pô, bốc đầu xe tại cây xăng Thái Quang, phường Nại Hiên Đông. Mới đây, ngày 14-8, lực lượng Cảnh sát 113, Công an thành phố Đà Nẵng trong quá trình tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra một nhóm 5 đối tượng đi 5 mô-tô tụ tập trên cầu Thuận Phước, qua kiểm tra, nhiều xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh.

Đáng lo ngại, đa phần các nhóm thanh-thiếu niên này đang ở lứa tuổi mới lớn, nhiều em chưa đủ tuổi để được cấp bằng lái xe. Trong khi đó, trên các tuyến đường của thành phố, lợi dụng đường vắng, không ít người tham gia giao thông đã phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ… tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (trú K90 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) bức xúc nói: “Trong lúc cả thành phố đang căng mình chống dịch bệnh thì tại ngã tư Hải Phòng - Ông Ích Khiêm có lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ. Chưa kể, trong thời điểm hầu hết các bệnh viện tuyến đầu đều đang bị phong tỏa, nếu có gây tai nạn cho người khác quả là khó khăn cho việc cứu chữa”.

Bên cạnh đó, anh Lê Nhật (trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) phản ánh: “Vừa rồi mình chạy xe trên đường Mê Linh, trong lúc dừng đèn đỏ thấy nhiều xe tải ben chở đất, cát chạy rất nhanh và ẩu, bụi bay mù mịt. Đáng lo là trong khi nhiều phương tiện dừng đèn đỏ thì có một xe tải vượt đèn đỏ và chạy rất nhanh, quá nguy hiểm cho người tham gia giao thông”. Trước tình hình vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường bảo đảm TTATGT; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe không tuân thủ, vi phạm các quy định về an toàn giao thông và an toàn kỹ thuật phương tiện.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT và các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các vi phạm.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trên địa bàn từ ngày 20-7 đến ngày 14-9. Lực lượng CSGT các cấp sẽ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tập trung xử lý tất cả các hành vi vi phạm TTATGT đang nổi lên trong thời gian gần đây. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động để xử lý nghiêm các hành vi nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, đi không đúng phần đường, làn đường, đi vào đường cấm, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở quá số người quy định, tập trung đua xe, đi ngược chiều...

Theo Ban An toàn giao thông thành phố, 6 tháng đầu năm 2020, thành phố Đà Nẵng xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 18 người. Lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, lập biên bản 31.980 trường hợp vi phạm, xử phạt 29.819 trường hợp, tước giấy phép lái xe 3.157 trường hợp. Riêng từ ngày 1-7 đến ngày 21-7, các lực lượng chức năng đã xử lý 451 vụ, phạt tiền hơn 562 triệu đồng…

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.