Hòa Vang phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo vào cuối năm 2021

.

Những năm qua, các hoạt động giúp hộ nghèo trồng vườn cây cao sản, sản xuất nấm, trồng hoa, làm kinh tế trang trại, vận động cộng đồng giúp đỡ người nghèo… được duy trì thường xuyên ở huyện Hòa Vang. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo vào cuối năm 2021.

Gia đình ông Phạm Tại (thôn Đại La, xã Hòa Sơn) từng có hoàn cảnh khó khăn nhưng giờ đây đã trở thành hộ khá giả nhờ áp dụng thành công mô hình nuôi ếch. Đây là mô hình do các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật.

Nhờ vậy, mỗi năm, ông Tại bán trên 4 tấn ếch thịt, trừ chi phí, lãi ròng hơn 130 triệu đồng. Trong khi đó, để giúp hộ ông Nguyễn Vũ (thôn An Định) từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống, Hội Nông dân và lực lượng dân quân xã Hòa Bắc hỗ trợ gạo, đồng thời giúp công lao động và hướng dẫn kỹ thuật cho ông Vũ trồng vườn cây ăn quả năng suất cao.

Từ vườn tạp, hiệu quả thấp, bây giờ khu vườn của ông Vũ đã có hàng trăm cây chuối các loại, thường xuyên có quả bán. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ông Vũ ngày càng ổn định và đã được công nhận thoát nghèo vào năm 2019…

Tương tự như 2 trường hợp trên, hàng ngàn hộ nghèo ở huyện Hòa Vang đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để có việc làm ổn định, vượt khó vươn lên. Trên địa bàn huyện có nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như mô hình trồng nấm của Hội Nông dân xã Hòa Nhơn, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phong, mô hình Tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt ở xã Hòa Khương, mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên con hộ nghèo ở xã Hòa Phước.

Đặc biệt, mô hình kinh tế trang trại phát triển mạnh ở khu vực trung du, miền núi Hòa Vang đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động, góp phần quan trọng vào tiến trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Đơn cử như trang trại của ông Ngô Văn Đức (thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh) rộng gần 15 hécta với nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Trang trại đã không chỉ giúp ông thoát nghèo mà còn giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động…

Hằng năm, các hoạt động hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp hộ nghèo trồng vườn cây cao sản, sản xuất nấm, trồng hoa, làm kinh tế trang trại… được duy trì thường xuyên tại 11 xã trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Lê Duy Cửu chia sẻ: “Công tác giảm nghèo luôn được lãnh đạo huyện và các xã đặc biệt chú trọng. Giải pháp không mới nhưng luôn đạt hiệu quả cao là hỗ trợ phương tiện sinh kế, tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm và thu nhập ổn định, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cùng với đó, huyện Hòa Vang kêu gọi, vận động những người con quê hương đang làm ăn, sinh sống ở các nơi giúp đỡ hộ nghèo tại huyện nhà. Hoạt động này tiến hành thường xuyên, mỗi năm huy động hỗ trợ hộ nghèo gần 2 tỷ đồng. Mới đây, Hội Đồng hương Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hòa Vang, mỗi gia đình 50 triệu đồng, đồng thời tặng quà 52 hộ khác trên địa bàn huyện, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Những năm qua, số lượng hộ nghèo ở Hòa Vang giảm nhanh, toàn huyện hiện còn 2.840 hộ nghèo theo chuẩn mới. Bí thư Huyện ủy Phạm Nam Sơn chia sẻ: “Đúc kết kinh nghiệm thực tế và nhân rộng những cách làm đạt hiệu quả cao, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong huyện chung tay thực hiện giảm nghèo đa chiều, phấn đấu đến hết năm 2021 hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững”.

Mặc dù gặp nhiều bất lợi do Covid-19, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, Hòa Vang đã xây dựng 10 nhà đại đoàn kết và đang xúc tiến hỗ trợ sửa chữa 33 nhà cho hộ nghèo, đồng thời xây mới và sửa chữa nhà cho 127 hộ chính sách khó khăn.

LÊ VĂN THƠM

 

;
;
.
.
.
.
.